Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên làm việc về công tác bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Lê Chân.

22:19 20/05/2021

Chiều 20-5, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận.

 

Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của quận Lê Chân, thời gian qua, việc triển khai công tác bầu cử của địa phương được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm quy trình, quy định ở tất cả các nội dung.

Đến hiện tại, quận Lê Chân đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ở từng đơn vị bầu cử đúng thời gian quy định.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND quận được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 15 phường.

Ủy ban bầu cử quận đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác tuyên truyền bầu cử được tập trung đẩy mạnh gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc.

Bí thư quận ủy Lê Chân Trần Việt Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Về công tác phòng chống dịch Covid – 19, toàn quận có 34 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 579 trường hợp cách ly tại gia đình, 1.492 trường hợp trong diện theo dõi sức khỏe. Qua rà soát xác định 43 trường hợp đi/đến từ vùng dịch; 1.604 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1.538 trường hợp có kết quả âm tính, 66 trường hợp đang chờ kết quả. Quận Lê Chân đã tổ chức tiêm vắc xin Covid – 19 cho 1.145 trường hợp.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trung Kiên đánh giá cao công tác chuẩn bị của quận Lê Chân đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Đồng chí đề nghị quận Lê Chân tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử bằng nhiều hình thức.

Tập trung cao cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, đồng chí đề nghị quận Lê Chân chỉ đạo các tổ giám sát Covid – 19 cộng đồng tăng cường rà soát, nắm hộ, kiểm soát chặt chẽ người dân đi/đến địa bàn, nhất là những người từ vùng có dịch.

Trường hợp phát hiện ca dương tính phải kịp thời truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 để có biện pháp quản lý y tế; Xây dựng phương án bầu cử tại khu vực cách ly.

Đối với công tác phòng chống dịch không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch; phát huy vai trò của các tổ công tác phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; chuẩn bị kịch bản chi tiết về bầu cử trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông