TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm

16:01 30/01/2012

Tại khu vực nội thành, Phòng PC67 - Công an thành phố đã tập trung lực lượng đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường phố chính; bố trí lực lượng điều phối hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông có đèn tín hiệu, các nút giao thông phức tạp, khu vực chợ hoa xuân, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vui chơi tết.
Tại khu vực nội thành, Phòng PC67 - Công an thành phố đã tập trung lực lượng đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường phố chính; bố trí lực lượng điều phối hướng dẫn giao thông tại các nút giao thông có đèn tín hiệu, các nút giao thông phức tạp, khu vực chợ hoa xuân, không để xảy ra ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vui chơi tết.

Tổ công tác đặc biệt ra quân kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán
Tổ công tác đặc biệt ra quân kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán

Trong đêm 29 tết, thời điểm trước giao thừa, đơn vị tập trung 100% quân số, đã huy động là 286 lượt CBCS, bố trí tại 41 chốt và 10 ngã tư trọng điểm khu vực trung tâm thành phố, các điểm bắn pháo hoa bảo đảm TTATGT cho các hoạt động của thành phố và nhân dân đi lại.

Đơn vị thành lập 7 tổ công tác dẫn đoàn, phục vụ các đoàn cán bộ, lãnh đạo thành phố đi kiểm tra, chúc tết trong đêm 29 tết; thành lập 6 tổ cơ động giải quyết ùn tắc giao thông và xử lý vi phạm, gồm 22 CBCS và bố trí lực lượng thường ứng trực tại đơn vị. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, đơn vị đã phối hợp với các Phòng PC67, PC64B, PC65 và PC45 duy trì hoạt động của các tổ công tác đặc biệt tại các ngã tư trọng điểm, liên tục trong 5 ngày (từ ngày 24, tức mùng 2 tết cho đến hết ngày 29-1-2012, tức mùng 7 tết Nhâm Thìn). Kết quả, đã kiểm tra xử lý 271 trường hợp vi phạm...

Bên cạnh đó, các đội, trạm của Phòng PC67 tăng cường lực lượng TTKS, xử lý vi phạm trên các tuyến đường trọng yếu được phân cấp, QL5, QL10. Các Đội CSGT - TT công an quận, huyện đã tập trung nhân lực, phương tiện thực hiện các biện pháp nghiệp vụ vào kiểm soát giao thông, kiềm chế ùn tắc, TNGT.

Với những nỗ lực đó, trong 6 ngày tết Nguyên đán Nhâm Thìn, trên địa bàn thành phố không ùn tắc giao thông, chỉ xảy ra 2 vụ TNGT đường bộ, đều trên địa bàn quận Kiến An, với cùng một nguyên nhân. Cụ thể, 19h15’ ngày 22-1-2012, trước cửa số nhà 179 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, xe mô tô BKS: 16P7-6989 do chị Nguyễn Kim Chi, sinh 1980, ở 199 Trần Nhân Tông, Quán Trữ, điều khiển đi hướng An Lão - Cống Đôi, đã va chạm với ông Nguyễn Văn Đới, 81 tuổi, ở Trương Công Định, phường Ngọc Sơn. Hậu quả, ông Đới chết tại bệnh viện.

Tiếp đó, vào 0h30’ ngày 23-1-2012, trên đường 354 gần nhà 100 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, Kiến An, xe mô tô BKS: 16R8-5105 do Trần Văn Quyền, sinh 1989, ở Cấp Tiến, Tràng Minh, Kiến An, điều khiển đi hướng ngã 5 Kiến An về phía cầu Nguyệt  đã va chạm với một xe mô tô (sau va chạm đã bỏ chạy). Hậu quả, anh Quyền chết tại bệnh viện. Công an quận Kiến An điều tra làm rõ. 

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông