Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Xung kích xây dựng đơn vị chính quy, xanh – sạch – đẹp

17:43 25/03/2020

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ, về ý nghĩa của “Tháng Thanh niên”, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố vừa phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ triển khai hiệu quả, đồng loạt các hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2020”.
Hội nghị cán bộ bàn biện pháp nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn tại các cơ sở Đoàn

Đơn vị đã tổ chức phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “30 ngày hành động kiểu mẫu, luyện giỏi, rèn nghiêm, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện các nội dung, chỉ tiêu phong trào “Thanh niên LLVT thành phố rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”.

Trong công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng lực lượng chính quy được đội ngũ cán bộ, ĐVTN đơn vị triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả. Năng lực hoạt động, sức mạnh xung kích, sáng tạo của các tổ chức Đoàn được nâng cao.

Cụ thể, trong “Tháng Thanh niên”, cán bộ, ĐVTN đơn vị đã đầu tư làm mới 1.110 bia, bảng; tu sửa 2 bãi tập, làm mới 1.130 quyển sổ sách, giáo án các loại; tổ chức 10 ngày học kiểu mẫu, 45 giờ học do ĐVTN tự quản..., góp phần cải tiến học cụ, nâng cao chất lượng huấn luyện.

ĐVTN Bộ CHQS thành phố vệ sinh, phát quang bụi rậm khu vực xung quanh doanh trại

Đáng chú ý, cùng với việc triển khai sâu rộng phong trào “5 tốt, 5 không”, đơn vị đã chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị bàn biện pháp nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn tại các cơ sở Đoàn như: tọa đàm “Thanh niên với pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn”, diễn đàn thanh niên “Vinh dự, tự hào người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”. Hay sinh nhật đồng đội, tâm sự đồng đội...

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực giúp cán bộ, ĐVTN đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị.

Ngoài ra, thông qua các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, bằng việc trồng mới cây xanh, cải tạo cảnh quan, tu sửa khuôn viên doanh trại, thu gom rác thải và duy trì hiệu quả mô hình “Thùng rác cơ động - Nói không với chất thải nhựa”, Đoàn Thanh niên BCH Quân sự thành phố  đã xung kích trong việc dựng đơn vị chính quy “Xanh, sạch, đẹp”.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông