Tuổi trẻ Hải Phòng: Phong phú các mô hình, cách làm sáng tạo hạn chế tai nạn đuối nước ở trẻ em

20:23 09/07/2021

Với mong muốn chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, thương tích ở trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, triển khai các hoạt động phòng chống đuối nước dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo...

 

CLB dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi “ của Huyện đoàn Cát Hải

Mô hình Câu lạc bộ dạy bơi miễn phí

Đơn cử phải kể đến mô hình “CLB dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi “ của Huyện đoàn Cát Hải. Với chủ đề "Thiếu nhi Cát Hải vui hè - Học bơi - Đánh tan Covid", nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2021, nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi hải đảo, Huyện đoàn Cát Hải - Thường trực Ban Chỉ đạo Hè huyện đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xã, thị trấn triển khai mô hình “CLB dạy bơi miễn phí” cho thanh thiếu nhi với sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương thông qua các hoạt động như: thiết lập đường cảnh báo quanh khu vực bơi an toàn, tập huấn các kĩ thuật bơi cơ bản, phổ biến các biện pháp sơ cấp tại chỗ khi gặp trường hợp đuối nước.

Theo đó, mỗi buổi học sẽ có từ 7-9 em thiếu nhi tham gia để vừa đảm bảo công tác phòng dịch, vừa đảm bảo sự an toàn, chất lượng mỗi buổi dạy cho các em. Với những lợi ích thiết thực đó, hoạt động của CLB đã mang lại sự hào hứng, đam mê cho các em thiếu nhi cũng như nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bậc phụ huynh. 

Được biết, ngoài việc triển khai hiệu quả mô hình, Huyện đoàn Cát Hải đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn tổ chức thiết kế và lắp đặt biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên địa bàn huyện để phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi và toàn thể người dân của huyện đảo.

 

Biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước

Mô hình lắp đặt biển cảnh cáo phòng, chống đuối nước

         Cùng với đó, nhằm phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, nhiều Quận/Huyện đoàn đã triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao. Tiêu biểu như: Đoàn phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền đã tiến hành cắm biển cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm thuộc hồ Quần Ngựa và hồ An Biên. Ngoài ra, Đoàn phường còn thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo để các em đội viên, thiếu nhi và phụ huynh nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa đuối nước. Hay Đoàn phường Phù Liễn, quận Kiến An, đã tham mưu, tổ chức tuyên truyền công tác phòng chống đuối nước và cắm 9 biển phòng chống tai nạn đuối nước tại địa bàn nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước.

 

Biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước

 

Biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm đề phòng đuối nước

Mô hình “Lốp xe cứu đuối”

Đáng chú ý, mỗi dịp hè về, thời tiết trở lên nắng nóng gay gắt. Tại các sông, hồ trẻ em tập trung bơi lội nhiều, từ đó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Trước tình hình đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, đã triển khai mô hình "Lốp xe cứu đuối" và đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực nước sâu, nguy hiểm từ các nguyên vật liệu tái chế như: vỏ xe, chai nhựa, sắt phế liệu,...Qua đó, không chỉ góp phần hạn chế tai nạn đuối nước mà còn góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường...

 

Mô hình lốp xe cứu đuổi

Với những mô hình, cách làm sáng tạo kể trên, tuổi trẻ thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em. Từ đó mang lại cho các em một mùa hè an toàn, bổ ích, vui khoẻ...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông