Tuyên án chín năm tù đối với Vũ "nhôm"

15:44 31/07/2018

Ngày 30-7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước đối với ba bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, trú TP Đà Nẵng); Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội), nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), nguyên cán bộ Bộ Công an. Phiên tòa xử kín và chỉ công khai phần tuyên án.

Qua quá trình xét xử, đến cuối giờ chiều cùng ngày, trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù giam; Phan Hữu Tuấn 7 năm tù giam; Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù giam, cùng với tội danh Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Trước đó, tháng 12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tối 21-12-2017, cơ quan điều tra khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng thì ông Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Sau đó, ông ta bị trục xuất, bắt theo lệnh truy nã. Sau đó, các bị cáo còn lại trong vụ án cũng bị cơ quan tố tụng tiến hành bắt giữ và truy tố cùng về tội danh trên.

Theo Báo Nhân Dân điện tử

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông