Hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND TP khoá XVI

12:07 08/02/2021

Sáng 8-2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, người ứng cử đại biểu HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố; Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Bùi Đức Quang – Phó Chủ tịch HĐND TP; Cao Xuân Liên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã thông báo dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại Hải Phòng; thông qua tờ trình của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử. Tiếp đến các đại biểu tiến hành thảo luận, thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại Hải Phòng và thông qua dự thảo biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất về Quốc hội, biểu quyết biên bản hội nghị.

Theo dự kiến, tại Hải Phòng có 9 đại biểu Quốc hội được bầu theo phân bổ (4 đại biểu TW giới thiệu; 5 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương). Cơ cấu định hướng giới thiệu số người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 6 người; cơ cấu hướng dẫn giới thiệu 10 người; tổng số ứng cử viên do các cơ quan TW, địa phương giới thiệu là 20 người  (Trung ương 4, địa phương 16)

Tiếp đó, hội nghị đã thông báo dự kiến của Thường trực HĐND TP về cơ cấu, thành phần, số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khoá XVI; tờ trình của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử. Sau đó, các đại biểu tiến hành thảo luận, thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua dự thảo biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất về HĐND, biểu quyết biên bản và tổng kết hội nghị.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Theo dự kiến, số lượng đại biểu HĐND TP được bầu là 67 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP là 131 người; cơ cấu kết hợp là: phụ nữ 51 người, đạt 38,9%; người ngoài Đảng 17 người, đạt 13%; tuổi trẻ 24 người, đạt 18,3%; tái cử 32 ngườiTrong đó, khối Thường trực, các cơ quan của HĐND TP giới thiệu 11 người; khối lãnh đạo UBND TP giới thiệu 4 người; khối Thường trực Thành uỷ, các cơ quan của Thành uỷ giới thiệu 7 người; khối MTTQ, các đoàn thể, tôn giáo giới thiệu 22 người; khối các Sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND TP giới thiệu 19 người; khối các cơ quan nội chính giới thiệu 6 người; khối lĩnh vực VH-XH giới thiệu 23 người; khối các cơ quan của TW trên địa bàn thành phố giới thiệu 4 người; khối quận, huyện giới thiệu 24 người; khối doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp kinh tế giới thiệu 11 người

Các ý kiến kiến nghị, góp ý của các đại biểu đều được Thường trực HĐND TP tiếp thu, bổ sung vào biên bản, báo cáo thường trực HĐND TP để xem xét chỉnh sửa, bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố, nhấn mạnh: đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP các cấp. Để công tác hiệp thương trong bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng quy trình, đồng chí lưu ý hội nghị tập trung thảo luận và lưu ý một số vấn đề sau:

 

Hội nghị biểu quyết thông qua biên bản hội nghị

Về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, phải thực hiện đúng dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45; chú trọng các tiêu chuẩn, điều kiện riêng đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND chuyên trách. Trong đó, đặc biệt lưu ý về dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV được bầu tại Hải Phòng.

Về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND TP khoá XVI, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của TW, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thành uỷ đối với công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND TP; theo đúng Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành uỷ; bảo đảm đủ số lượng đại biểu và cơ cấu đại biểu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị sự nghiệp và đại biểu chuyên trách theo quy định

 

Đồng chí Cao Xuân Liên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tổng kết hội nghị

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương đảm bảo vừa an toàn phòng chống dịch, vừa bảo đảm tiến độ về thời gian. Ngay sau hội nghị, đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TP, triển khai việc nộp hồ sơ ứng cử, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của Hội nghị cử tri nơi công tác, cư trú của ứng viên đúng tiến độ theo lịch trình bầu cử. Các hội nghị cử tri cần bảo đảm được diễn ra công khai, dân chủ, đúng luật, thực hiện trang trọng, nghiêm túc, cử tri được bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với những người ứng của một cách thẳng thắn, chân thành, cởi mở. Riêng đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để cử tri dự đông đủ, đảm bảo số lượng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP cũng bày tỏ niềm tin tưởng, với truyền thống “Đoàn kết – Trung dũng – Quyết thắng”, cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp tại Hải Phòng sẽ thành công tốt đẹp, là tiền đề cho sự thành công

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông