Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập QT sâu rộng

00:35 03/07/2014

 

Ngày 1-7, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì ngày làm việc thứ hai, phiên họp thường kỳ tháng 6 theo hình thức truyền hình trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương trên cả nước (ảnh trên). Các đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Tại kỳ họp, thông qua thảo luận của các thành viên Chính phủ, ý kiến phát biểu của 22 lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, cung cầu hàng hóa được bảo đảm; lãi suất được điều chỉnh giảm, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ giá, thị trường ngoại hối diễn biến cơ bản ổn định; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu. Tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước… Đáng chú ý là so với tháng 12-2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 có mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 13 năm qua; GDP quý 2 tăng cao hơn quý 1 và ước 6 tháng đầu năm đạt 5,18%...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực cao nhất, bằng các giải pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh bảo vệ chủ quyền của tổ quốc, gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương Việt Nam xây dựng và vận hành nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng; hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế trên thế giới chứ không phụ thuộc vào bất cứ nền kinh tế nào. Sau khi nêu bật những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng chỉ đạo các ngành, các cấp nắm chắc diễn biến tình hình, bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bám sát tình hình thực tiễn, đánh giá đúng tình hình năm 2014, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, bảo đảm phù hợp, khả thi...

Về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Hậu quả hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam là hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tác động tiêu cực đến quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực cao nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, Chính phủ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kiên định, kiên trì các giải pháp, biện pháp, đối sách đấu tranh bằng biện pháp hòa bình trên thực địa, bằng chính trị, ngoại giao, truyền thông trong nước và nước ngoài, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, rút giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ: Theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý và báo cáo kịp thời những tình huống mới, phức tạp; tiếp tục củng cố, chuẩn bị hồ sơ để Trung ương Đảng xem xét, cân nhắc thực hiện việc đấu tranh pháp lý theo luật pháp quốc tế; tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị thiệt hại, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, chủ động triển khai mạnh mẽ các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo cả trước mắt và lâu dài.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2014.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông