Xây mới, sửa chữa 57 nhà mái ấm công đoàn

00:00 11/12/2015

 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Chiều 10-12, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ “Mái ấm công đoàn” và Quỹ trợ vốn cho CNVCLĐ nghèo năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP chủ trì hội nghị.

Năm 2015, Quỹ Mái ấm công đoàn của LĐLĐ TP có trên 7,6 tỷ đồng. Trong đó, quỹ đã hỗ trợ 1,33 tỷ đồng trực tiếp xây mới 45 căn nhà “Mái ấm công đoàn”, hỗ trợ 240 triệu đồng sửa chữa 12 nhà của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn tiếp tục nắm bắt hoàn cảnh đời sống công nhân, đã chi 1 tỷ 251 triệu đồng trợ cấp đột xuất 933 CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn đặc biệt.

Đặc biệt, nhân dịp tết Nguyên đán, Quỹ Mái ấm công đoàn đã tặng 1.000 suất quà, tổng trị giá 300 triệu đồng cho 1.000 CNVCLĐ; hỗ trợ 286,2 triệu đồng tổ chức 23 chuyến xe, mua 281 vé xe cho 1.136 công nhân ở xa về quê ăn tết. Nhân dịp “Tháng công nhân”, LĐLĐ TP đã đi thăm, tặng quà 5 khu nhà trọ của công nhân, tặng quà 130 công nhân, tổng trị giá 65 triệu đồng. Ngoài ra, Quỹ Mái ấm công đoàn đã trích 85 triệu đồng thực hiện công tác xã hội - từ thiện, tặng quà giáo viên nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật…

Quỹ trợ vốn cho CNVCLĐ mới được thành lâp 1 năm nay nhưng cũng đã phát huy tác dụng tích cực. Trong năm 2015, quỹ đã huy động được trên 7 tỷ 654 triệu đồng, cho 668 người vay với tổng số tiền 7 tỷ 459 triệu đồng. Trong đó có 640 người vay vốn sản xuất, kinh doanh nhỏ; 20 người vay mua sắm phương tiện, đồ dùng, 8 người vay sửa chữa nhà cửa. Việc giải ngân vay vốn được giám sát chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, không có tồn đọng, nợ quá hạn, phát sinh 431 triệu đồng tiền lãi để quay vòng cho các năm tiếp theo. Qua đó, đã có hàng trăm CNVCLĐ nghèo tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông