Xử lý 863 trường hợp vi phạm TTATGT

18:01 26/05/2009

Như ANHP đã phản ánh, từ đêm 22-5, các lực lượng Công anthành phố và công an 4 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải Anđồng loạt ra quân mở đợt cao điểm bắt giữ, xử lý đối tượng điều khiểnxe môtô không đội mũ bảo hiểm (MBH), lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ,chở quá số người quy định, gây mất trật tự đường phố.
Như ANHP đã phản ánh, từ đêm 22-5, các lực lượng Công anthành phố và công an 4 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải Anđồng loạt ra quân mở đợt cao điểm bắt giữ, xử lý đối tượng điều khiểnxe môtô không đội mũ bảo hiểm (MBH), lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ,chở quá số người quy định, gây mất trật tự đường phố.

Lực lượng CSGT xử lý một trường hợp vi phạm
Lực lượng CSGT xử lý một trường hợp vi phạm

Chỉ trong 3 ngày đầu ra quân (từ 22 đến 24-5), với thời gian cộng dồn khoảng gần 15 giờ liền, các lực lượng phối hợp bước đầu đã gặt hái được kết quả nhất định, đáng khích lệ. Đó là, đã kiểm tra, xử lý tổng số 863 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT đường bộ các loại, phạt tiền theo lỗi hơn 300 triệu đồng; tạm giữ để xử lý 561 môtô.

Trong số vi phạm nói trên, có 20 trường hợp đặc biệt nghiêm trọng là lái xe lạng lách đánh võng, đồng thời vi phạm nhiều lỗi khác như chở quá số người quy định, không đội MBH, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, xe không có gương chiếu hậu… Tổng hợp các lỗi, mức phạt vi phạm hành chính của mỗi đối tượng này đều không dưới 5 triệu đồng.

Về ý nghĩa, đợt ra quân đã thực hiện đúng mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 353 ngày 15-5-2009 của Giám đốc CATP, giải quyết bức xúc của nhân dân đó là đánh mạnh và tiến tới chặn đứng tình trạng đối tượng lái phương tiện lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, gây mất TTATGT, tiềm ẩn gây tai nạn cho người tham gia  giao thông.

Trên một phương diện khác, đợt phối hợp tổng lực ra quân lập lại TTATGT, kiểm tra xử lý nghiêm đối tượng điều khiển môtô lạng lách đánh võng này còn có tác dụng nhất định trong việc phòng ngừa, đấu tranh các đối tượng hình sự, hoạt động tội phạm trên đường phố, đặc biệt là loại tội phạm cướp giật, các vụ đâm chém nhau, gây rối trật tự công cộng mà đối tượng là thanh thiếu niên chơi bời hư hỏng.

Minh chứng, từ kiểm tra vi phạm giao thông, các lực lượng phối hợp, đã bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ hung khí lạnh như dùi thép, côn gỗ, gậy đập đá. Hoặc quá trình điều tra “nóng” đối tượng lạng lách đánh võng, công an đã xác định được nhiều đối tượng hình sự sau khi gây án đã bỏ trốn.

Quan trọng hơn, đợt ra quân này thực sự tác động đến tâm lý của một bộ phận dân cư thiếu ý thức, thường xuyên không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Số này phần lớn là thanh, thiếu niên sống trong khu vực đô thị. Tuy họ không vi phạm lỗi lạng lách đánh võng, nhưng thường xuyên không đội MBH, chở quá số người quy định… Điều này được thể hiện thông qua số lượng vi phạm giảm đi từng ngày.  

ĐOÀN TÁ LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông