13 năm tù cho “yêu râu xanh”

15:08 30/12/2017

Ngày 19-12, TAND TP mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Toàn, sinh 1997, ở Trung Hưng, xã Đông Hưng, Tiên Lãng, về tội “Hiếp dâm trẻ em” quy định tại điều 112 khoản 4 BLHS.

Theo cáo trạng, lúc 15h ngày 18-3-2017, trong lúc Lương Văn Toàn đứng trông xe cho khách đến đám cưới của anh trai ở khu vực sân nhà chị Nguyễn Thị M., ở thôn Trung Hưng, thì nhìn thấy cháu Nguyễn Thị T., sinh ngày 4-9-2009 (là con gái chị M.) đang ngồi xem tivi một mình trong nhà. 

Nhục dục nổi lên, Toàn đi vào nhà cháu T. bằng lối cửa trước, dùng tay kéo hai cánh cửa sắt xếp đóng lại rồi móc khóa cửa chốt bên trong. Sau đó, Toàn đóng then cửa phía trái nhà và bế cháu T. vào giường ngủ kê ở gian trong, đặt cháu nằm ngửa trên giường và giở trò đồi bại . Đúng lúc này, chị M. về nhà, đập cửa gọi cháu T. nên Toàn hoảng sợ chạy ra ngoài.

Do nghi ngờ Toàn đã xâm hại tình dục con gái mình, chị M. đã yêu cầu Toàn đi cùng chị và cháu T. đến nhà bà Nguyễn Thị H. (cụ nội của cháu T.) ở thôn Xuân Trại, xã Nam Hưng, Tiên Lãng để giải quyết sự việc. Tại đây, Toàn đã viết bản tường trình thừa nhận việc đã giao cấu với cháu T. Trung tâm giám định pháp y Hải Phòng kết luận: cháu T. có màng trinh hơi giãn, không bị rách. Sau khi gây án, Lương Văn Toàn bỏ trốn đến ngày 17-7-2017, ra đầu thú.

Qúa trình điều tra ban đàu Toàn chỉ khai có hành động xoa vào vùng kín của cháu T. Sau đó, Toàn thay đổi lời khai, khai nhận về việc có hành vi giao cấu với cháu T.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Lương Văn Toàn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khi bị xâm hại tình dục, cháu T. được 7 tuổi 6 tháng 14 ngày.

Xét thấy hành vi của bị cáo đã là đặc biệt nguy hiểm, xâm hại đến nhân phẩm, danh dự của trẻ em, được pháp luật bảo vệ, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân, do đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Văn Toàn 13 năm tù, do phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông