200 chuyến tàu thủy ra đảo an toàn

20:40 08/04/2009

Phục vụ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và ngày truyềnthống ngành thủy sản Việt Nam (1-4) năm nay, Sở Giao thông vận tải đã bố trí 16 tàu thủy với tổng số 1.271 ghế, thuộc 5 DN có chức năng vậntải khách đường thủy, chạy trên 6 tuyến, tần suất 19 chuyến/ ngày.
Phục vụ kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà và ngày truyềnthống ngành thủy sản Việt Nam (1-4) năm nay, Sở Giao thông vận tải đã bố trí 16 tàu thủy với tổng số 1.271 ghế, thuộc 5 DN có chức năng vậntải khách đường thủy, chạy trên 6 tuyến, tần suất 19 chuyến/ ngày.

Tàu Hoàng Yến (Cty CP vận tải du lịch Hải Phòng) đón khách rời đảo Cát Bà
Tàu Hoàng Yến (Cty CP vận tải du lịch Hải Phòng) đón khách rời đảo Cát Bà

Trong số đó chỉ có 3 chuyến tàu khách "bình dân" (tàu thường) với 695 ghế và do 3 tàu thực hiện. 16 chuyến còn lại là tàu cao tốc, chất lượng cao, rút ngắn thời gian chạy rất nhiều so với tàu thường. Về vận tải khách bằng ôtô, ngành bố trí 20 đầu xe với tổng số 778 ghế, thuộc 7 doanh nghiệp vận tải và hoạt động trên 7 tuyến cố định, với tần suất 66 chuyến/ ngày.

Trong đó, có 3 xe, gồm 147 ghế chạy thẳng từ 2 huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng ra Cát Bà, với tần suất 3 chuyến/ ngày. Số 17 đầu xe hoạt động 63 chuyến còn lại chỉ chạy chuyển tải, chở khách từ bến xuống tàu chở khách; hoặc ngược lại chở khách từ tàu lên đảo. Riêng công tác vận hành phà, đưa đón khách phương tiện, hành khách đường bộ qua các bến Đình Vũ - Ninh Tiếp, Gót - Cái Viềng được bố trí tổng số 37 chuyến/ ngày, với sức chở 1.682 khách.

Ngoài ra, phục vụ lễ hội năm nay có thêm 1 tuyến phà dọc mới được đưa vào khai thác phục vụ chạy từ Gia Luận sang đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khách ra Cát Bà, làm giảm tải cho các tuyến nội thành.

Sau 1 tuần phục vụ (từ 25-3 đến ngày 2-4), các đơn vị đường thủy đã tổ chức gần 200 chuyến, đưa đón gần 20 vạn khách từ đất liền ra đảo Cát Bà và ngược lại. Các DN phục vụ vận tải khách đường bộ cũng đã thực hiện hàng trăm chuyến xe ôtô chở khách đi lại an toàn không để xảy ra sự cố về ATGT.

Tiêu biểu trong công tác vận tải khách phục vụ lễ hội làng cá Cát Bà năm nay phải kể đến Cty CP vận tải du lịch Hải Phòng, chỉ tính từ ngày 29-3 đến ngày 2-4, đơn vị đã tổ chức thực hiện tổng số 17 chuyến tàu cao tốc từ bến Bính ra đảo Cát Bà, vận chuyển tổng số hơn 1.000 lượt khách.

Riêng công tác phục vụ đưa đón khách ngang sông chủ yếu do Cty đảm bảo giao thông thủy Hải Phòng đã thực hiện an toàn hơn 100 chuyến phà các loại, đưa đón an toàn 2.421 lượt xe ôtô các loại (trong đó có 1.247 lượt xe miễn phí), 4.175 lượt môtô, xe gắn máy và 11.073 khách bộ hành đi trên các ôtô qua phà.

Tuy nhiên, đoạn đường từ giữa khu công nghiệp Đình Vũ xuống đến bến phà, rất nhiều điểm "ổ trâu", "hố voi" đọng nước lầy lội làm phương tiện đi lại rất khó khăn, cần được quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo ATGT, phục vụ dân sinh cũng như phát triển các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.


ĐOÀN TÁ LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông