21 năm vì bình yên xóm phố

16:47 28/08/2013

Đến tổ dân phố Tân Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, khi hỏi về ông Bùi Văn Chít, Phó trưởng ban bảo vệ dân phố phường Đồng Hòa thì dường như ai cũng biết, bởi suốt 21 năm qua, người dân trong phường đã quá quen với bóng hình ông cùng các thành viên BVDP luôn sát cánh với lực lượng CAP giữ gìn ANTT trên địa bàn…

Ông Bùi Văn Chít
Ông Bùi Văn Chít

Sau 18 năm trong quân ngũ (từ năm 1975 đến 1993), ông Bùi Văn Chít trở về địa phương và tình nguyện tham gia lực lượng bảo vệ dân phố khu dân cư số 5, xã Đồng Hòa (nay là tổ dân phố Tân Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An).

Đây là một địa bàn có thời điểm được coi là phức tạp về ANTT do giáp ranh với các phường Lãm Hà (Kiến An), phường Đa Phúc (Dương Kinh) và tiếp giáp sông Lạch Tray, có nhiều doanh nghiệp, trường học. Nhiều năm qua, ông Chít luôn cố gắng khắc phục khó khăn, sát cánh cùng Ban BVDP và Công an phường xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT, mà tiêu biểu là mô hình “khu dân cư an toàn về ANTT”…

Nhiệt tình nỗ lực trong công tác, năm 2012, ông Chít được giao nhiệm vụ làm Phó ban bảo vệ dân phố phường Đồng Hòa. Với tinh thần, trách nhiệm trong công việc, ông đã cùng các thành viên của ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Ông cũng cho biết, trong 21 năm làm BVDP, ông đã cùng tập thể Ban BVDP phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ 15 vụ trộm cắp tài sản; 72 vụ phạm pháp về ma túy, giúp đỡ 25 người có quá khứ lầm lỗi trở về sinh hoạt cộng đồng…

Với thành tích đó, ông đã 5 lần được UBND TP tặng bằng khen, giấy khen; năm  2008 được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương và trở thành một trong số những điển hình trong phong trào “Công an nhân dân và bảo vệ dân phố toàn quốc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.



Tiến Dũng


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông