3 năm thành phố kết nạp mới 12.915 đảng viên

18:13 28/08/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Sáng 27-8, tại trụ sở Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì kỳ họp tháng 8 Ban thường vụ Thành ủy, sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 14-10-2011 của Ban thường vụ Thành ủy về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên của Đảng bộ thành phố trong 5 năm (2011-2015).

Qua hơn 3 năm thực hiện, các cấp ủy đã nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 08, đạt được kết quả khá toàn diện. Tính từ năm 2011 đến nay, toàn thành phố đã kết nạp 12.915 đảng viên mới, độ tuổi đảng viên theo xu hướng trẻ hóa, chất lượng được nâng cao, trong đó có 6.455 đảng viên là nữ, vượt 10% so với chỉ tiêu chương trình đề ra...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành khẳng định những kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình 08. Nổi bật là nhận thức của các cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên trẻ đã được nâng cao, vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy hiệu quả, trình độ năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục, một số chỉ tiêu Chương trình đề ra chưa đạt như: đảm bảo 100% đảng viên được sinh hoạt chi bộ, được phân công nhiệm vụ theo đúng quy định Điều lệ Đảng; đảm bảo 100% tổ chức cơ sở Đảng (TCCS) có quần chúng, phải thực hiện kết nạp đảng viên hàng năm…

Về giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, TCCS Đảng cần bám sát mục tiêu xây dựng đội ngũ đảng viên có cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực, khu vực, giữa độ tuổi và giới tính, giữa các tầng lớp, giai cấp, thành phần kinh tế… Đối với những chỉ tiêu đã đạt, cần tiếp tục kiên trì giữ vững; đối với những mục chưa đạt phải tập trung cao chỉ đạo, kiên trì thực hiện để hoàn thành.

Điều quan trọng là chuyển trọng tâm theo hướng xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCS Đảng có chất lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại… theo tinh thần Kết luận 72 của Bộ Chính trị. Đồng chí chỉ đạo các cấp ủy, tập trung rà soát, phân tích thực trạng và nguyên nhân để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình 08 từ nay đến hết nhiệm kỳ 2010-2015; tiếp tục tăng cường công tác rèn luyện đảng viên, thực hiện NQTW4 gắn với CT03 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng công tác tạo nguồn, thực hiện nghiêm túc theo quy định của Điều lệ Đảng; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp ngoài nhà nước…, tránh tình trạng có vùng “trắng” về đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, muốn có phong trào tốt phải có nhân tố tốt, muốn có TCCS Đảng vững mạnh phải có đảng viên đảm bảo chất lượng, vì vậy các cấp ủy Đảng, TCCS Đảng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới phương pháp trong tư duy và hành động, phát hiện quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu theo Chương trình 08 đã xác định.

LMT 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông