4 ngày nghỉ lễ 2-9: Toàn thành phố có 3.638 trường hợp đến khám, cấp cứu tại các cơ sở y tế

    15:40 05/09/2022

    Theo thông tin của Sở Y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế khám cấp cứu tổng số 3.638 trường hợp. Trong đó, 281 trường hợp khám do va chạm giao thông, 219 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 1 ca tai nạn pháo nổ, chất nổ, 20 ca ngộ độc thức ăn, 32 trường hợp đánh nhau, 111 trường hợp do các nguyên nhân khác và 2.893 trường hợp cấp cứu.
    Người dân đến khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp

    Theo đó, để kịp thời khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị bảo đảm công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm 2022. Đồng thời, phân công lãnh đạo Sở, công chức thường trực trong các ngày nghỉ lễ để giải quyết kịp thời các công việc của ngành và nhận số liệu về công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo từ các đơn vị.

     Tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú 2.584 người, trong đó có 344 ca phẫu thuật, 201 ca sinh đẻ (bao gồm cả mổ đẻ). Tổng số ca tử vong tại bệnh viện (bao gồm cả tử vong trước viện) là 3 trường hợp.

    Trong 4 ngày nghỉ Lễ, trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh nguy hiểm khác xảy ra. Tình hình an ninh trật tự trong những ngày lễ bảo đảm, không để xảy ra mất trộm tại các phòng làm việc và các buồng bệnh, không có tình trạng gây gổ giữa người bệnh, người nhà người bệnh với nhân viên y tế; không xảy ra vụ ngộ độc tập thể nào trên địa bàn thành phố. Các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và thuốc phục vụ công tác cấp cứu và khám chữa bệnh, không để tình trạng thiếu thuốc, máu và dịch truyền. 

    VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích