6 tháng đầu năm, phạm pháp hình sự toàn quốc giảm 3,8%

10:11 27/07/2017

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Phòng

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ họp phiên trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138CP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam; Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP, đại điện lãnh đạo một số ban, ngành thành phố liên quan.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, thực hiện các nghị quyết của TW Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng với nỗ lực của các ban, bộ ngành, địa phương và nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã thu được những kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt gần 80%...

Tuy nhiên, tình hình hoạt động tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với 157 vụ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2017. Các đơn vị chức năng giải quyết hơn 90% tin báo tố giác tội phạm liên quan đến mua bán người; xác minh, giải cứu, tiếp nhận gần 1.000 trường hợp, 100% nạn nhân tiếp nhận được hỗ trợ ban đầu, hơn 60% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ, tư vấn tâm lý, khám sức khỏe.

Hoạt động mua bán người ra nước ngoài để ép hoạt động mại dâm, làm vợ bất hợp pháp, cưỡng bức lao động... chiếm khoảng 80% tổng số vụ. Đặc biệt, tình trạng môi giới hôn nhân nước ngoài trái phép có xu hướng tăng mạnh ở các tỉnh phía Nam.

Từ thực tế đó, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đề nghị các thành viên BCĐ138CP, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục làm tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tội phạm, 8 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống mua bán người, trong đó chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, dự báo chính xác tình hình và triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông