6 tiền án, tiền sự vẫn không chừa

15:23 28/11/2017

Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Phạm Văn Duyên, sinh 1965, ở Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, về hành vi Trộm cắp tài sản.

 

Đối tượng Phạm Văn Duyên

Theo tài liệu điều tra, vào 1h ngày 10-11, Duyên đạp xe đi nhặt phế thải. Khi đi qua khu vực đường vòng cầu Niệm hướng về phía ngã tư Phúc Tăng thì nhìn thấy đống cốp pha để ngổn ngang trên vỉa hè.

Thấy vậy, Duyên vào tìm nhặt được 1 số vỏ bao xi măng và 1 gọng gà bằng kim loại. Duyên buộc những đồ vật vừa nhặt được vào sau xe đạp và đi tiếp đến khu vực bờ mương An Kim Hải thuộc tổ dân phố số 12 phường Kênh Dương. Tại đây, Duyên phát hiện trên vỉa hè bờ mương có các cột trụ bằng kim loại, trên mỗi cột trụ được gắn với nhau bằng các dây xích tạo thành hàng rào chắn bờ mương.

Thấy “ngon ăn”, Duyên nảy sinh ý định trộm cắp các dây xích trên bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Nghĩ là làm, lập tức Duyên dùng ngay chiếc gọng gà vừa nhặt được ở bãi cốp pha lúc trước để phá các mối hàn của 12 dây xích gắn trên cột trụ. Sau đó, Duyên cất gọng gà vào xe đạp và chuyển được 2 dây xích mang đến cất dấu ở khu vực bãi rác gần đó.

Tuy nhiên, khi Duyên quay lại định vận chuyển tiếp 10 dây xích còn lại thì bị tổ công tác CAP Kênh Dương cùng Bảo vệ dân phố kịp thời phát hiện bắt giữ, thu hồi tang vật đưa về trụ sở CAP Kênh Dương lập biên bản xử lý.

Về nhân thân, đối tượng Phạm Văn Duyên nghiện ma túy, không nghề nghiệp, đã có tới 5 tiền án và 1 tiền sự đều về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với lần phạm tội này, Phạm Văn Duyên chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích