70 năm một chặng đường vì nhân dân phục vụ

15:06 14/04/2016

 

Lực lượng  QLHC về TTXH vận động và thu hồi vũ khí, pháo nổ
Lực lượng QLHC về TTXH vận động và thu hồi vũ khí, pháo nổ

Cách đây 70 năm, thi hành Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch nước, ngày 18-4-1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Việt Nam Công an vụ. Đây là cơ sở pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của lực lượng Cảnh sát trị an - tiền thân của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ngày nay, là mốc son lịch sử đánh dấu sự hình thành và ra đời của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Từ đó ngày 18-4 được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH...

Sau Hiệp định sơ bộ 6-3-1946, Ty Công an Hải - Kiến được thành lập. Ngày 12-5-1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05/CT-TW quy định về nhiệm vụ, tổ chức Công an, trong đó chỉ rõ cơ cấu tổ chức của ngành Công an từ trung ương đến địa phương có bộ phận Trị an hành chính. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này của Công an Hải Phòng là phải đập tan âm mưu phá hoại của địch, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, lực lượng trị an hành chính đã khẩn trương triển khai biện pháp quản lý hành chính, vô hiệu hóa hoạt động của địch, tăng cường quản lý ngoại kiều và đăng ký quản lý hộ khẩu; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu móc nối hoạt động phá hoại của địch, tạo tiền đề cho hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

Ngày 3-5-1955, Bộ Công an có Quyết định số 101 đổi tên Ty Công an Hải Phòng thành Sở Công an Hải Phòng. Lực lượng công an làm công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ra đời, lúc nay thuộc Phòng Trị an hành chính. Đến tháng 7-1956, Cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an được thành lập. Phòng Trị an hành chính ở các sở được đổi tên là Phòng Trị an dân cảnh.

Tháng 1-1963, Sở Công an Hải Phòng và Ty Công an Kiến An tiến hành hợp nhất thành Sở Công an Hải Phòng. Bộ phận hướng dẫn thuộc Phòng Trị an dân cảnh được củng cố, có nhiệm vụ giúp Giám đốc sở chỉ đạo từng mặt công tác theo thể lệ quản lý hành chính của nhà nước, thành phố và tỉnh ban hành. Đến năm 1973, Bộ Công an thành lập Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Công an Hải Phòng thành lập Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH với cơ cấu tổ chức khoảng 40 người, do đồng chí Đặng Kim Hải làm Trưởng phòng, cơ cấu tổ chức gồm 5 tổ công tác: tổng hợp; hộ khẩu hộ tịch; phong trào cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố; chứng minh căn cước và đặc doanh, vũ khí. Ở các cấp công an huyện có Đội Cảnh sát QLHC về TTXH. Đây là một bước cải tiến tổ chức quan trọng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lực lượng QLHC về TTXH làm tốt công tác cấp Căn cước công dân
Lực lượng QLHC về TTXH làm tốt công tác cấp Căn cước công dân

Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ công tác công an nói chung, công tác QLHC về TTXH nói riêng tiếp tục đặt ra những yêu cầu và thách thức mới. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức triển khai các nội dung, biện pháp công tác đấu tranh, phòng ngừa theo chức năng, góp phần chống cuộc chiến tranh phá hoại của kẻ thù và ổn định tình hình kinh tế - xã hội; tham mưu cho UBND thành phố  triển khai nhiều văn bản, biện pháp công tác quan trọng về đăng ký quản lý hộ khẩu, cấp giấy tờ đi lại, quản lý con dấu, quản lý VK-VLN, quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt, quản lý trật tự công cộng và công tác phòng ngừa ANTT ở địa bàn cơ sở…

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác đảm bảo ANTT, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP đã tiến hành đổi mới toàn diện các mặt công tác; triển khai nhiều biện pháp tổ chức đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả như: Chỉ thị 135/HĐBT về tăng cường công tác bảo vệ trật tự trị an xã hội trong tình hình mới; Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm..., tạo thế trận ANND vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận QLHC về TTXH, cùng yêu cầu phát triển hội nhập của đất nước và thành phố trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP đã chủ động nắm tình hình, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Giám đốc CATP, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước công dân; cấp CMND, thẻ Căn cước công dân theo công nghệ mới và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thay đổi căn bản quy trình làm việc theo hướng khoa học và hiệu quả hơn, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy từ CATP đến cơ sở, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác QLHC về TTXH; tăng cường trang bị công cụ, phương tiện hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, vận động, thu hồi, quản lý VK-VLN-CCHT, pháo và đèn trời; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Vì ANTQ"; “CSKV, CAPTX về ANTT vì nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”...

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP đã lớn mạnh về nhiều mặt, không ngừng phát triển cả về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng, nhiều năm liền đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh", "Đơn vị Quyết thắng"; được Hội đồng nhà nước tặng thưởng huân chương Chiến công hạng nhất, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bộ Công an tặng danh hiệu "Lá cờ đầu khối CSND" và nhiều năm liền được Bộ Công an và UBND thành phố tặng bằng khen...

Những thành tích đạt đó đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP nói riêng và của lực lượng Công an Hải Phòng nói chung.

Bảo Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông