8 giải pháp chính phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm đến 2010

17:53 28/11/2008

Sáng 27-11, Đoàn công tác của UBQG về phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn matuý, mại dâm do thượng tướng Phan Trung Kiên -  UVTW Đảng, Thứ trưởngBộ Quốc phòng dẫn đầu đã kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chốngHIV/AIDS, ma tuý, mại dâm của thành phố năm 2008.

Giới trẻ nhiệt tình tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS
Giới trẻ nhiệt tình tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

Qua làm việc, Đoàn công tác ghi nhận năm 2008, công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã được thành phố Hải Phòng triển khai sâu rộng và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, cơ bản thực hiện được các chương trình, mục tiêu đề ra; đã kiềm chế sự lây lan của đại dịch HIV/AIDS; công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý có những chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ cao trong điều tra, khám phá, xử lý trước pháp luật nhiều đường dây, ổ nhóm ma tuý lớn.

Công tác cai nghiện ma tuý được mở rộng cả về quy mô lẫn hình thức; phong trào xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học không có ma tuý và TNXH ngày càng phát triển, gắn với cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", được nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần thiết thực giữ vững ANTT, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng thời, thành phố chủ động đề ra 8 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2010 khống chế sự gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV trong dân cư dưới 0,61% dân số; phấn đấu đến năm 2010 giảm 20% người nghiện ma tuý, giảm tái nghiện; 70% xã, phường không phát sinh người nghiện mới và tội phạm ma tuý; 100% các trường học không có người nghiện ma tuý…

Phát biểu tại cuộc làm việc, thượng tướng Phan Trung Kiên đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm mà thành phố Hải Phòng đạt được trong năm 2008; cơ bản nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của thành phố, trong đó có việc đề nghị Chính phủ tăng mức đầu tư cho các chương trình mục tiêu; hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương xây dựng các trung tâm cai nghiện ma tuý, các cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai và đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 8 giải pháp chính đến năm 2010, trong đó đặc biệt chú ý đến việc tăng cường giáo dục, tuyên truyền, vận động toà xã hội tham gia thay đổi hành vi có nguy cơ cao, giảm thiểu tác hại lây nhiễm HIV, ngăn ngừa tệ nạn ma tuý, đẩy lùi mại dâm, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ các nước, của các tổ chức quốc tế…

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm tại quận Lê Chân.

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông