83 giảng viên, sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng lên đường chống dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang

19:56 27/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Bắc Giang, sáng 27-5, Trường ĐH Y dược Hải Phòng đã tổ chức lễ xuất quân cho cán bộ giảng viên cùng sinh viên tình nguyện lên đường chi viện tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19. Đoàn công tác do PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn với 12 cán bộ giảng viên cùng 71 sinh viên lớp xét nghiệm y học K10, Trường Đại học Y dược Hải Phòng.
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao hoa, quà chúc mừng đoàn công tác tham gia chống dịch tại Bắc Giang
Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trao hoa, quà chúc mừng đoàn công tác tham gia chống dịch tại Bắc Giang

Trước khi lên xe làm nhiệm vụ, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó hiệu trưởng nhà trường, Trưởng đoàn công tác cho biết sẽ quyết tâm cùng cả đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch bệnh.

Các đồng chí Lãnh đạo thành phố, thành đoàn Hải Phòng, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tiễn đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ
Các đồng chí Lãnh đạo thành phố, thành đoàn Hải Phòng, Trường Đại học Y dược Hải Phòng tiễn đoàn công tác 

Sinh viên Phạm Thị Thư, K53 khoa Kỹ thuật Y học, cho biết: Vào chiều 26-5, khi nhận được thông tin từ cán bộ lớp thông báo đi Bắc Giang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19, em vui phấn khởi và hồi hộp. Bản thân em hiểu rằng, là sinh viên trường Y được tham gia hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang lần này là niềm hạnh phúc…

Phút chia tay người thân, bạn bè, đồng nghiệp trước giờ xuất quân
Phút chia tay người thân, bạn bè, đồng nghiệp trước giờ xuất quân

Cũng tham gia trong đoàn tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, sinh viên Đỗ Minh Trang, lớp xét nghiệm y học K10 chia sẻ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang. Sau khi tham gia các buổi tập huấn, được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và các dụng cụ cần thiết trong quá trình phòng chống dịch, nhận được sự cổ vũ tinh thần từ bố mẹ, các thầy cô giáo và các bạn, em có thêm động lực và quyết tâm cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. 

Cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên tình nguyện thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường
Cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên tình nguyện thể hiện quyết tâm trước giờ lên đường

Cùng chung tâm trạng, sinh viên Cao Văn Huy là người con Bắc Ninh, cho biết bản thân em cũng đang mong hướng về quê hương. Cao Văn Huy cho biết: 71 bạn lớp em tình nguyện tham gia chống dịch tại tỉnh Bắc Giang và khi nhận được thông báo ai cũng vui, tự hào, phấn khởi. Bởi trong quá trình học tập và sau này đi công tác, không phải lúc nào cũng có được lần làm nhiệm vụ đặc biệt như thế này.

Đây không chỉ là trách nhiệm của người học y như chúng em, mà còn là trách nhiệm của những người chọn khoác trên mình chiếc áo trắng blue. ĐTrước khi đi, em có gọi điện thông báo cho bố mẹ ở nhà và được gia đình ủng hộ, động viên...

 

Vũ Duyên, Thủy Chung

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích