Bắc cầu lòng dân với đảng

15:12 13/10/2010

Sáng 12-10, tại Nhà hát thành phố, Ban dân vận Thành uỷ và Ban chỉ đạophong trào thi đua "Dân vận khéo" tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 nămNgày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 * 15-10-2010)và tổng kết 2 năm phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Ông Dương Anh Điền tặng bức trướng của BCH Đảng bộ TP cho ban dân vận
Ông Dương Anh Điền tặng bức trướng của BCH Đảng bộ TP cho ban dân vận

Ông Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng ban dân vận Thành uỷ đọc diễn văn kỷ niệm, trong đó nêu rõ: Công tác dân vận của Đảng bộ thành phố luôn phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo và bám sát thực tiễn cuộc sống, kịp thời phát hiện, tham mưu giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Hải Phòng là cái nôi thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và mô hình "Dân vận khéo".

Thực tế cho thấy các mô hình "Dân vận khéo" đang phát huy tốt và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống như: vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia các hoạt động "xóa đói, giảm nghèo", đền bù giải phóng mặt bằng, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự, hiến đất mở đường, thực hành tiết kiệm trong việc tang, xây dựng nếp sống mới...

Phát biểu chào mừng lễ kỷ niệm, Phó bí thư thành uỷ Dương Anh Điền nhấn mạnh: Công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên không chỉ của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên là còn là của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và cả hệ thống chính trị.

Theo đó, cán bộ làm công tác dân vận của Đảng phải luôn tâm niệm và thực hiện tốt phương châm mà Đảng bộ thành phố đã tổng kết: "Thực tiễn sinh động - chủ trương sát hợp - biện pháp linh hoạt - nhân dân đồng thuận - biểu dương kịp thời - tổng kết nhân rộng"...

Nhân dịp này, Thành ủy tặng Ban dân vận bức trướng và tặng bằng khen cho 52 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; Ban dân vận trung ương tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân; ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành uỷ vinh dự được tặng thưởng huân chương Lao động hạng nhì.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông