Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An: Ra quân huấn luyện 2019

09:38 03/03/2019

Sáng 1-3, tại Sân vận động Gò Công, Ban Chỉ huy Quân sự quận Kiến An tổ chức ra quân huấn luyện năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Phạm Văn Khanh - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Văn Qúy - Chủ tịch UBND quận.

Đợt huấn luyện lần này nhằm giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, quân sự, pháp luật cho CBCS.

Tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận, chỉ đạo các phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ; gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Quản lý chặt chẽ bộ đội, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường sự phối kết hợp giữa các lực lượng giữ vững ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn quận; tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của LLVT quận: "Kỷ luật, an toàn, đời sống".

Kết quả đợt huấn luyện sẽ là cơ sở để Ban Chỉ huy Quân sự quận đánh giá chất lượng, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Nội dung, chỉ tiêu huấn luyện cũng như các biện pháp tổ chức thực hiện đã được Ban Chỉ huy Quân sự quận xây dựng, quán triệt cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện

Thời gian huấn luyện cho sĩ quan chỉ huy và cơ quan là 65 ngày/năm. Huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn kỹ thuật là 4 ngày/tháng.

Đối với lực lượng dự bị động viên, thời gian huấn luyện cho cán bộ từ tiểu đội trưởng đến tiểu đoàn và tương đương là 15 ngày/năm; huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2 chuyển thành binh sĩ dự bị hạng 1 là 90 ngày.

Đối với lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ được huấn luyện từ 5 -7 ngày/năm theo các đối tượng; dân quân tự vệ năm thứ nhất 15 ngày/năm; dân quân tự vệ tại chỗ 7 ngày/năm...

Các đại biểu tham quan mô hình, vật chất huấn luyện

Tại lễ ra quân, Ban Chỉ huy Quân sự quận cũng phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Thi đua giành 3 nhất", để hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Cát Bi (7-3-1954 * 7-3-2019) và 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 * 7-5-2019).

Đợt thi đua diễn ra trong 65 ngày, từ ngày 4-3 đến 7-5; có ý nghĩa quan trọng, là động lực to lớn thôi thúc CBCS lực lượng vũ trang quận nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông