Ban Tuyên giáo Thành ủy: Khen thưởng 16 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

22:28 16/12/2021

Sáng 16-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo

Trong năm qua, ngành tuyên giáo thành phố đã chủ động, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo. Các nội dung thông tin, tuyên truyền toàn diện, phong phú, kịp thời.

Nổi bật là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu cho Thành ủy và các cấp ủy tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tuyên truyền 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp trở về nước qua bến ngự, lần đầu tiên Người đến thăm Hải Phòng (20/10/1946-20/10/2021); 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)…

Đồng thời tuyên truyền việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an sinh xã hội...

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen tặng các tập thể xuất sắc

Ngành tuyên giáo thành phố hoàn thành các nhiệm vụ Ban thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng giao, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần ổn định môi trường đầu tư, xã hội, sự phát triển thành phố và các địa phương.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tham mưu đúng, kịp thời các vấn đề trọng tâm, định hướng sát, tổ chức thực hiện hiệu quả cao, công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo được tăng cường.

Hội nghị báo cáo viên các cấp và thông tin thời sự tới toàn thể đảng viên tiếp tục được duy trì, công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà đánh giá cao những kết quả tích cực ngành tuyên giáo đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu hệ thống tuyên giáo tập trung cao, bám sát các nhóm giải pháp, nhiệm vụ năm 2022 đã được thông qua tại Hội nghị.

Trong đó cần đề cao khả năng dự báo, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng, kết quả triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố, chủ đề, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tặng giấy khen 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

                                                                                                    LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông