Ban Tuyên giáo Thành ủy giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội

17:43 08/02/2023

Chiều 8-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị Giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH), tổng kết công tác năm 2022, triển khai phươmg hướng, nhiệm vụ năm 2023 và giao ban công tác DLXH tháng 2 năm 2023. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022 vừa qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội về tình hình thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; từ đó đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, đơn vị.

Từ những thông tin cộng tác viên dư luận xã hội cung cấp, cấp ủy và các cơ quan chức năng chọn ra những thông tin phù hợp, những vấn đề chính yếu làm cơ sở cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong thực tiễn. 

Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác DLXH, trong đó đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; nâng cao trách nhiệm Ban Tuyên giáo cấp cơ sở và sự phối hợp giữa các ban ngành có liên quan; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận; tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt dư luận xã hội; kết hợp công tác nắm bắt dư luận xã hội với công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Cộng tác viên DLXH thành phố đã phát biểu ý kiến, phản ánh nhiều vấn đề được dư luận thành phố quan tâm trong thời gian qua như: việc triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2022; định hướng phát triển năm 2023; công tác bảo vệ ANTT, bảo đảm đời sống dân sinh, chăm lo tết cho gia đình chính sách, công nhân, nông dân…

Cộng tác viên DLXH cũng phản ánh nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề giải quyết việc làm cho lao động sau tết; vấn đề nước sạch nông thôn, công tác tăng cường xử lý vi phạm về TTATGT, nhất là xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà cảm ơn, ghi nhận, tiếp thu 12 ý kiến phát biểu của Cộng tác viên DLXH thành phố; thông tin một số chủ trương, nhiệm vụ của thành phố trong thời gian tới, đồng thời đề nghị hệ thống Tuyên giáo và các đồng chí Cộng tác viên DLXH thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông