Báo chí là kênh chủ lực trong công tác truyền thông giảm nghèo bền vững

02:05 28/11/2015

Sáng 27-11, tại đoàn An điều dưỡng 295 Đồ Sơn, Hải Phòng, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động thương binh & xã hội) tổ chức hội thảo Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
 
Tại hội thảo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương được ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo (Bộ LĐTB&XH) trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 
 
Đại biểu tham gia hội thảo
Đại biểu tham gia hội thảo
Trong đó nhấn mạnh đến những giải pháp góp phần hạn chế thách thức liên quan giảm nghèo bền vững như: gắn chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm các chương trình mục tiêu quốc gia (từ 16 xuống còn 2 mục tiêu) để dành nguồn lực để đầu tư tập trung, đảm bảo giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần đạt mục tiêu tỷ lệ nghèo cả nước bình quân giảm từ 1 đến 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4% theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. 
 
Trong khuôn khổ Hội thảo, Ban tổ chức cũng đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác truyền thông về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, báo giới sẽ là kênh chủ lực để tuyên truyền định hướng, đưa thông điệp giảm nghèo của Chính phủ tới người dân; xây dựng các phóng sự, chuyên đề về giảm nghèo, từ đó phát hiện và phổ biến nhân rộng các cá nhân, tổ chức, các điển hình tiên tiến trong giảm nghèo; đồng thời phát hiện các sai phạm, phê phán những biểu hiện không muốn thoát nghèo để nhận hỗ trợ từ Nhà nước…
 
Thu Ninh
 
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông