Bảo đảm ANTT Khu Kinh tế, khu công nghiệp-Vì một môi trường đầu tư an toàn

21:20 28/01/2021

Công an thành phố và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng vừa ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại Khu Kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) trên địa bàn thành phố cho thấy công tác bảo đảm ANTT là nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng hình ảnh một thành phố Cảng hấp dẫn và an toàn đối với các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Sản xuất tại KCN Tràng Duệ

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hải Phòng hiện đã có 12 KCN với diện tích 5.937 ha đang triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, trong đó có 8 KCN nằm trong KKT và 4 KCN nằm ngoài KKT.Theo Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, đến năm 2025, thành phố tiếp tục thành lập mới 15 KCN với diện tích gần 6.500 ha

Điều đáng nói là địa bàn KKT, các KCN trải rộng ở nhiều xã, phường của 10 quận, huyện như Cát Hải, Hải An, Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Dương Kinh và phần lớn các KCN ở gần các khu dân cư, gần các trục giao thông huyết mạch của thành phố.

Lũy kế hết năm 2020, các KCN và KKT trên địa bàn thành phố đã thu hút được 567 dự án trong và ngoài nước, gồm 400 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 16 tỷ USD và 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 146.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô Vinfast; Tập đoàn LG (Hàn Quốc); Tập đoàn Bridgestone (Nhật Bản) Regina Miracle (Hong Kong)…Hầu hết các dự án đều sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại, kéo theo thu hút các dự án vệ tinh khác, bước đầu hình thành các cụm sản xuất, chuỗi sản xuất công nghiệp đa dạng, có quy mô ngày càng lớn hơn. Các dự án trong KCN, KKT đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố, tạo ra nhiều ngành nghề, sản phẩm, thị trường mới. 

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bảo đảm ANTT tại KCN Tràng Duệ

Bên cạnh đó, địa bàn KKT, các KCN có lực lượng lao động rất lớn, đa dạng, nhiều lao động từ  tỉnh ngoài, nhiều chuyên gia và nhà quản lý nước ngoài đến từ các vùng  văn hóa khác nhau. Tổng số lao động đang làm việc tại KKT, KCN là gần 160.000 lao động, bao gồm 4500 lao động nước ngoài, còn lại là lao động tại Hải Phòng, các địa phương lân cận và tỉnh, thành xa. Do nhà ở tập trung và các thiết chế văn hóa cơ bản cho công nhân còn rất thiếu nên hầu hết các công nhân ở xa có nhu cầu lưu trú phải thuê nhà trọ tự phát ở xen trong các khu dân cư lân cận với điều kiện sinh hoạt rất hạn chế, nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề an ninh trật tự tại các khu công nghiệp khu kinh tế vẫn còn các tồn tại, tiềm ẩn một số nguy cơ gây mất trật tự xã hội như tranh chấp giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ; các vấn đề như ô nhiễm môi trường, ngừng việc tập thể, giải phóng mặt bằng, nợ lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, gian lận thương mại, vi phạm trật tự xây dựng, lao động không phép, môi trường pháp lý thay đổi cùng các cam kết thỏa thuận quốc tế sâu rộng tiềm ẩn ảnh thưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh của thành phố. 

Những vấn đề này đều xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó có công tác trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo ANTT giữa một số đơn vị, phòng ban thuộc Ban quản lý Khu kinh tế và Công an thành phố có việc, có lúc chưa được chặt chẽ, thiếu thống nhất, dẫn đến sự quản lý các hoạt động của các KCN, KKT chưa thực sự hiệu quả, có việc còn kéo dài, làm mất thời gian, gây khó khăn cho các nhà đầu tư.

 Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Giám đốc CATP và đồng chí Lê Trung Kiên-Trưởng Ban Quản lý KKT ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT KKT, KCN trên địa bàn thành phố

Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới với dự báo Hải Phòng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, theo Thiếu tướng Vũ Thanh Chương-Uỷ viên BTV Thành uỷ, Giám đốc CATP đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt giữa CATP và BQL Khu Kinh tế. Mục tiêu của việc ký kết quy chế phối hợp giữa CATP và BQL KKT là khắc phục hiệu quả những tồn tại hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với hoạt động của các dự án, doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

 Để việc triển khai Quy chế phối hợp được thực hiện hiệu quả, đồng chí Giám đốc CATP đã đề nghị các đơn vị được phân công cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp liên quan thực hiện hiệu quả quy chế. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, tổng hợp tham mưu với Ban Giám đốc CATP, BQL Khu Kinh tế chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện quy chế bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đối với những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, khó khăn mới phát sinh cần kịp thời báo cáo để có những biện pháp chấn chỉnh, bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn, từ đó bảo đảm ANTT KKT, KCN, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ chủ trương thu hút đầu tư của thành phố.

Kim Oanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích