Bảo đảm kết quả cao nhất trong 6 tháng đầu năm

15:38 06/04/2010

Sáng 5-4, đã diễn ra hội nghị Thành ủy lần thứ 25, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1, bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp công tác quý 2 và phổ biến nhanh Nghị quyết hội nghị Trung ương 12, cho ý kiến vào dự thảovăn kiện Đại hội 14 đảng bộ thành phố.

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm tình hình kinh tế của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,82%. So với cùng kỳ năm 2009, nhiều lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao như thu ngân sách tăng 62,4%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,6%, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 24,8%... Hoạt động văn hóa-xã hội được quan tâm, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với quy mô sâu rộng, an ninh chính trị và TTATXH được bảo đảm, công tác xây dựng đảng được tăng cường…

Tuy nhiên hội nghị cũng chỉ rõ, mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP cao so với năm 2009, nhưng mới chỉ đạt 18% kế hoạch năm. Bên cạnh đó một số chỉ tiêu tuy tăng trưởng nhưng đạt mức kế hoạch thấp như thu hút vốn đầu tư, khách du lịch… Một số công trình dự án như cải tạo chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng khu cụm công nghiệp còn chậm tiến độ. Mặt khác tình hình an ninh còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, chủ yếu liên quan đến việc khiếu kiện về công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tai nạn giao thông.v.v…

Công tác trọng tâm chỉ đạo quý 2 được xác định: thực hiện chủ đề hành động “tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội” bằng những biện pháp thiết thực hiệu quả, gắn chặt đồng bộ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh sản xuất công-nông nghiệp, tăng cường hoạt động thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại; thúc đẩy quản lý chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản…

Đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng, chính quyền, dân vận… tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tổ chức tốt việc học tập chuyên đề “ tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đảng thật sự vững mạnh trong sạch, là đạo đức là văn minh”…

Phát biểu kết luận nội dung trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận nhận định, trong bối cảnh dự báo nền kinh tế còn diễn biến khó lường, đòi hỏi các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể phải nhận thức đầy đủ về tình hình và yêu cầu đề ra, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm cao trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đảm bảo kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, góp phần thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 cũng như Nghị quyết đại hội 13 đảng bộ thành phố.


MINH THẮNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông