Bảo đảm thông tuyến kỹ thuật vào tháng 5-2010

15:33 23/03/2010

Đến nay, việc triển khai dự án giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. Theo báo cáo của chủ đầu tư, vướng mắc chủ yếu tập trung tại mặt bằng giao nhau giữa đường Thiên Lôi và khu vực mặt bằng giao với đường NguyễnVăn Linh.

Ông Đan Đức Hiệp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường dự án
Ông Đan Đức Hiệp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường dự án

Sáng 22-3, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ thi công và kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường cầu Rào 2 - nút giao thông Nguyễn Văn Linh.

Đến nay, việc triển khai dự án giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. Theo báo cáo của chủ đầu tư, vướng mắc chủ yếu tập trung tại mặt bằng giao nhau giữa đường Thiên Lôi và khu vực mặt bằng giao với đường Nguyễn Văn Linh. Cụ thể, tại nút Thiên Lôi, 4 hộ thuộc diện di dời, đã nhận tiền đền bù, giao đất nhưng sau đó lại tự lấn chiếm, cản trở thi công và 3 hộ dân khác mặc dù có đất ở, nhưng có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền làm nhà nên chưa thể di chuyển.

Tại khu vực nút giao với Nguyễn Văn Linh, có 3 hộ dân chưa thực hiện việc nhận tiền đền bù đất đai và cây cối trên đất. UBND quận Lê Chân đã thực hiện biện pháp bảo vệ thi công đối với 4 hộ tự ý chiếm đất đã giao cho dự án; tổ chức đối thoại cơ chế chính sách, qui định của nhà nước đối với các hộ còn lại trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế, giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ thi công dự án, tổng giá trị sản lượng của nhà thầu thi công ước đạt khoảng 55 tỷ đồng, chiếm 45% giá trị dự án.
Liên quan đến các hạng mục xây dựng đường mới cầu Rào 2 - nút giao thông Nguyễn Văn Linh là 2 dự án tái định cư gồm khu chung cư 5 tầng và khu chung cư rộng 1,3ha thuộc phường Dư Hàng Kênh. Theo Ban quản lý, việc xây dựng các khu chung cư đảm bảo được yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành địa phương đã báo cáo, tham mưu, đề xuất biện pháp thực hiện giải phóng dứt điểm mặt bằng. UBND quận Lê Chân cũng đã cam kết, sẽ thực hiện cưỡng chế các hộ cố tình chây ỳ không thực hiện việc giải phóng mặt bằng, để xây dựng đường mới trong thời gian luật định, góp phần thực hiện dự án theo yêu cầu tiến độ đề ra.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định, mục tiêu của UBND thành phố là đường phải được thông tuyến kỹ thuật vào tháng 5-2010. Do vậy, UBND quận Lê Chân phải thực hiện nghiêm túc việc giải phóng mặt bằng, không để dây dưa, kéo dài.

Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng phải triển khai ngay các hạng mục xây tuyến cống hộ chạy song song với đường, xây dựng điện chiếu sáng… Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tăng cường biện pháp quản lý đất theo qui hoạch dọc tuyến. UBND thành phố sẽ xây dựng cơ chế mới về khu giá đất đối với các dự án dọc tuyến, nhằm bù nguồn vốn đầu tư cho dự án.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông