Bão số 3 gây thiệt hại không đáng kể

16:50 18/09/2014

 

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chỉ đạo tại hội nghị

* Các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả do bão

Sáng 17-9, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp đột xuất rút kinh nghiệm công tác phòng chống bão số 3. Cùng dự có các Phó chủ tịch UBND thành phố: Đan Đức Hiệp, Đỗ Trung Thoại, Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình và lãnh đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện.

Nhờ chủ động, triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án phòng chống bão số 3 nên thiệt hại do bão gây ra trên địa bàn thành phố không đáng kể. Theo báo cáo sơ bộ của các ngành, địa phương, toàn thành phố không có người chết, có 2 thuyền viên của tàu cá 9986 bị thương, cụ thể:

Hồi 18h30 ngày 16-9, tại khu vực luồng tàu vào bến cá Việt Hải, huyện Cát Hải, tàu cá NA-9986 của ngư dân Nghệ An đang gia cố neo thì gặp sự cố làm 2 thuyền viên trên tàu bị thương (1 bị thương nặng). Nhận được tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã điều động tàu CN-09 tiếp cận hiện trường. Đến 23h20, tàu CN-09 phối hợp với tàu ngư dân đưa 2 nạn nhân sang tàu, tiến hành sơ cứu. Đến 7h15 ngày 17-9, tàu CN-09 đã đưa 2 nạn nhân cập bến Bính và bàn giao cho Cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện cứu chữa. Hiện tình hình sức khoẻ của 2 nạn nhân đã ổn định. Sau khi tai nạn xảy ra đối với tàu cá NA-9986, thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn người dân neo đậu, chằng chống tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

 Bão đã làm 80m2 nhà tạm bị sập, đổ; tốc mái 12 nhà xưởng, chòi canh, 180m2 phòng học, chợ, trụ sở cơ quan. Đối với nông nghiệp, thuỷ sản, bão làm 16.272ha lúa bị đổ gây ảnh hưởng đến năng suất (trong đó huyện Tiên Lãng 1.000ha, Vĩnh Bảo 7.000ha; 845ha hoa màu bị hư hại, 340,4ha cây ăn quả gãy đổ; 200ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập, 53 cây xanh gãy đổ). Một số tuyến đê Tả Hoá, Tả Thái Bình và Tả Văn Úc bị xói lở.

Công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra đang được các địa phương tích cực triển khai.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của toàn thành phố trong công tác phòng, chống bão số 3. Chủ tịch nhấn mạnh, toàn thành phố đã không để xảy ra thiệt hại về người, số người bị thương được kiểm soát tối đa, thiệt hại về vật chất không lớn, thành phố đã đạt được mọi mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Chủ tịch biểu dương các lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tấn báo chí TW, địa phương, các cấp, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động, nhạy bén, vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin diễn biến tình hình cơn bão cho nhân dân chủ động phòng chống bão; xử lý nhanh, hiệu quả tình huống, vụ việc phát sinh. Chủ tịch đề nghị văn phòng chuẩn bị thư khen để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với công tác khắc phục thiệt hại do bão gây ra, Chủ tịch đề nghị ngành điện lực 13h ngày 17-9 phải hoàn thành công tác khôi phục toàn bộ điện lưới cho khu vực nội thành; Công ty cấp thoát nước đến 13h cùng ngày phải hoàn thành việc rút hết nước gây ngập trên các tuyến đường đối với khu vực nội thành, 15h rút hết nước ngập trên địa bàn toàn thành phố. Các địa phương tập trung triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt chú trọng công tác cứu lúa...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông