B.Bình Dương- XM.Hải Phòng: Chạy đua lên dốc

17:39 01/04/2009

Cả hai đội bóng đều có chiến thắng thuyết phục ở vòng 7 hôm cuối tuần vừa qua để củng cố niềm tin và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Họ không còn nằm ở hai vị trí cuối bảng nữa mà đã bắt đầu vươn lên tốp giữa. Trận đấu bù vòng 5 này sẽ là cơ hội cho cả hai đội bóng cùng “chạy trốn” khỏi khu vực nguy hiểm và chen chân vào trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng.
Cả hai đội bóng đều có chiến thắng thuyết phục ở vòng 7 hôm cuối tuần vừa qua để củng cố niềm tin và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Họ không còn nằm ở hai vị trí cuối bảng nữa mà đã bắt đầu vươn lên tốp giữa. Trận đấu bù vòng 5 này sẽ là cơ hội cho cả hai đội bóng cùng “chạy trốn” khỏi khu vực nguy hiểm và chen chân vào trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng.

Leandro (áo sáng) đang là niềm hi vọng của XM. HP khi đến Bình Dương
Leandro (áo sáng) đang là niềm hi vọng của XM. HP khi đến Bình Dương

CẢ HAI CÙNG BẤT ỔN

Điều bất ổn của B.Bình Dương chính là các cầu thủ không thực sự hài lòng với việc HLV Vital cầm quân. Họ thi đấu chệch choạc từ đầu mùa và có những trận thua đầy khó hiểu. Các cầu thủ không đá - điều này có thể lý giải ở một vài vị trí đang không toàn tâm toàn ý cho CLB, nhất là vị trí của trung vệ số 1 ĐTQG Vũ Như Thành. Các chân sút như Philani, De Lima hay cả việc nhập tịch cho vua phá lưới 2005 Kesley để tăng cường cho hàng công của nhà ĐKVĐ cũng chưa phát huy được tác dụng nhiều kể từ đầu mùa. Dường như, các cầu thủ B.Bình Dương không còn nhiều khát khao danh hiệu nữa hay chính vì những chiến thuật sai lầm trong chỉ đạo của tân HLV Vital so với thời HLV Lê Thuỵ Hải cầm quân đã khiến Bình Dương xuống dốc?

XM.Hải Phòng không còn được như mùa giải 2008 với hưng phấn cao độ và tâm lý gặp đội mạnh càng thích nữa. Những biến cố đầu mùa khi Riedl cầm quân và ra đi vẫn còn để lại hậu quả nặng nề trong lối chơi của họ. Tân HLV Đinh Thế Nam không thể vực dậy đội bóng lên ngay được trên một nền tảng thể lực đã bị hao mòn và không được cải thiện trước đó. Đội bóng đất Cảng bây giờ khác xưa, thi đấu như “gà mắc tóc” với cả những đội bóng yếu hơn mình và quả thực, hai trận thắng trước Thể Công và XMCT.Thanh Hoá trên sân nhà phần lớn nhờ những sự may mắn.

TÌM LẠI QUÁ KHỨ

Mùa giải trước, XM.Hải Phòng đã thi đấu tưng bừng trên sân khách B.Bình Dương để rời sân với 1 điểm và khiến cho thầy trò ông Lê Thuỵ Hải trở nên “ngớ ngẩn” trên sân Lạch Tray với hai bàn thua. Nhưng đó là chuyện của 1 năm trước, còn bây giờ đang trong thế khó, mục tiêu cao nhất của thầy trò ông Đinh Thế Nam chỉ là 1 điểm sau khi rời sân Gò Đậu.

B.Bình Dương được đấu sớm trước 1 ngày và đang phục sẵn ở Gò Đậu để “chờ mồi” với lực lượng mạnh nhất trong tay. Trong khi đó, XM.Hải Phòng hành quân đến B.Bình Dương mà không có sự phục vụ của hai chân sút cựu vua phá lưới De Jesus và Trindade (1 thẻ đỏ, 1 chấn thương). Thiếu vắng ngoại binh trên hàng công chắc chắn sức tấn công của đội bóng sẽ giảm sút và trong tính toán, HLV Đinh Thế Nam có lẽ sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1, trong đó Leandro sẽ đóng vai trò hộ công cho tiền đạo duy nhất Ngọc Thanh ở tuyến trên. Với chiến thuật này và hy vọng hàng thủ không mắc sai lầm, đội khách sẽ có được điểm mang về.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông