BCĐ Đề án nguồn cán bộ chất lượng cao TP làm việc tại Nhật Bản

02:43 02/10/2014

 

Vừa qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Đề án nguồn cán bộ chất lượng cao thành phố Hải Phòng do đồng chí Nguyễn Việt Tiến - Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với một số trường đại học của Nhật Bản nhằm đánh giá tình hình hợp tác đào tạo với một số trường mà đề án đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo (MOU); trao đổi, tìm hiểu những ngành nghề đào tạo, tìm kiếm cơ hội hợp tác đào tạo với một số trường khác; đánh giá tình hình sinh hoạt, học tập của các học viên Đề án đang học tại 5 trường đại học của Nhật Bản.

Tại một số trường mà Đề án đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) như Đại học quốc tế Nhật Bản (IUJ), Đại học Châu Á - Thái Bình Dương (APU) đại diện hai bên đã có những đánh giá, nhận xét về chương trình hợp tác đào tạo sau một năm ký kết MOU, đồng thời trao đổi những vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung; tìm hiểu cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các trường đại học này với một số trường đại học của thành phố Hải Phòng.

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, trong năm vừa qua, Trường đại học APU đã giảm 70% số tiền học phí cho các học viên của đề án (ước tính tiết kiệm cho thành phố hơn 1 tỷ đồng); Trường đại học IUJ đã giảm 30% học phí (tiết kiệm cho thành phố xấp xỉ 500 triệu đồng).

Với các trường Đại học Kitakyushu và Waseda mà Đề án đang có học viên theo học nhưng chưa ký MOU thì đoàn đã tìm hiểu thêm những ngành nghề là thế mạnh của trường như ngành Môi trường của Đại học Kitakyushu; ngành cơ khí sáng tạo của Đại học Waseda  - những chuyên ngành mà thành phố đang còn thiếu và yếu về nhân lực để cùng có những thỏa thuận hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

Ánh Huyền

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông