Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 - 24 tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng

09:20 25/09/2021

Sau 2 ngày tổ chức diễn tập, chiều ngày 23-9, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 họp phiên bế mạc. Đến dự, chỉ đạo có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, lực lượng tham gia diễn tập.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang trao bằng khen của UBND TP cho các tập thể 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba trao bằng khen của Quân khu Ba cho các tập thể 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự cố gắng của các thành phần tham gia diễn tập, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021 được chuẩn bị công phu, chu đáo và tổ chức thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thông qua diễn tập lần này một lần nữa khẳng định cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các ban ngành, đoàn thể, địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an làm tham mưu, tổ chức thực hiện” được vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng thời qua đó bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của thành phố trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng BCĐ diễn tập phát biểu kết luận

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu Ba phát biểu tại hội nghị  

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, Trưởng BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Tư lệnh Quân khu Ba ghi nhận, biểu dương nỗ lực cố gắng của các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, đồng thời yêu cầu, sau diễn tập, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể, quận huyện, các lực lượng vũ trang cần tiếp tục nghiên cứu và dự báo tình hình, nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW8 (khóa XI), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Trước tình hình, yêu cầu mới về thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể, quận huyện, các lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập lần này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các kế hoạch tác chiến ở các cấp, sẵn sàng thực hiện thắng lợi trong trường hợp tình huống xảy ra…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu Ba tặng bằng khen cho 9 tập thể; UBND thành phố tặng bằng khen 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tổ chức thực hành diễn tập.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông