Bế mạc kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XV

01:30 19/08/2016

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, sáng 18-8, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa XV đã bế mạc, thành công tốt đẹp.

* Thông qua 5 nghị quyết quan trọng

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng, bao gồm: bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội đến hết năm 2016; phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2015; điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; chương trình giám sát đến hết năm 2016 và năm 2017 của HĐND thành phố khóa XV.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Những kết quả về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương và cả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chung.

Đồng chí yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý phải được đổi mới một cách căn bản, từ các diễn đàn tại nghị trường tới các hội nghị, các cuộc họp giao ban của lãnh đạo thành phố, các ngành, địa phương phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung, thành phần, đảm bảo thực chất, chỉ bàn những công việc mà thực tiễn đặt ra, tránh hình thức, phô trương.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của kỳ họp
Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của kỳ họp

Kiên quyết xây dựng bộ máy “chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”, thực hiện phân cấp mạnh mẽ hơn cho các ngành, địa phương để giải phóng sức sản xuất; đồng thời kiên quyết loại bỏ các trở lực trong quá trình phát triển thành phố. Thành ủy, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ban, ngành theo phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền của mình rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ về năng lực chuyên môn, về chấp hành thực thi công vụ, kiên quyết loại trừ ra khỏi bộ máy hành chính những cán bộ làm việc quan liêu, thụ động, gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân.

* Đẩy nhanh xây dựng NTM

Trước đó, HĐND thành phố tiếp tục thực hiện chất vấn Sở NN&PTNT liên quan đến tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016 chững lại. Cụ thể, năm 2015 chính sách xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rõ ràng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, thành phố đã đầu tư gần 2.000km đường nông thôn qua hình thức thành phố hỗ trợ xi măng.

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2016, tiếp nhận xi măng chỉ đạt 13% kế hoạch, bằng 40% cùng kỳ năm, một số nhiệm vụ triển khai chậm, chưa kịp thời. Trả lời chất vấn, ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Sở NN&PTNT thừa nhận trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới không còn phù hợp vì vượt khả năng đóng góp của người dân và khả năng cân đối của ngân sách huyện xã.

Khắc phục tình trạng trên, người đứng đầu ngành NN&PTNT thành phố cam kết sẽ phối hợp với các ngành, các địa phương tập trung cao các nhiệm vụ: Triển khai nhanh cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp, khắc phục triệt để những bất hợp lý trong quá trình thực hiện về cơ chế chính sách, cơ chế quản lý đầu tư; ban hành thủ tục, quy trình hỗ trợ xi măng, quy hoạch khu xử lý rác thải, thiết kế mẫu nghĩa trang, hạ tầng các xã về đích...; tập trung hoàn thiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, trình thành phố phê duyệt trong tháng 9-2016.

Đáng chú ý, đối với tình trạng người dân bỏ ruộng ngày càng tăng, ông Hà đề xuất những giải pháp hỗ trợ nông dân, đồng thời những hộ không có điều kiện sản xuất, địa phương tiến hành dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại vùng sản xuất, hình thành quỹ đất tập trung, sẵn sàng cho doanh nghiệp thuê để phát triển sản xuất.

ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông