Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

    15:11 28/09/2017

    BV trẻ em Hải Phòng cho biết đang tích cực điều trị viêm phổi cho bé trai hơn 1 tháng tuổi, bị đẻ rơi tại nhà, sau đó bị gia đình bỏ rơi tại BV phụ sản Hải Phòng...

    Được biết, bé sơ sinh là con trai của sản phụ Trần Thị Ngọc A., ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Ngày 24-8, sản phụ A. chuyển dạ và đẻ rơi cháu bé tại nhà. Sau đó, cháu bé nhanh chóng được gia đình đưa đến BV phụ sản Hải Phòng để làm rốn. Khi làm rốn xong, đứa trẻ đã bị mẹ và gia đình bỏ rơi tại BV.

    Bé trai bị bỏ rơi đang được chăm sóc tích cực

    Do bị đẻ rơi tại nhà nên cháu bé bị nhiễm khuẩn, bị viêm phổi nặng. Ngày 25-9, BV phụ sản chuyển bé trai đến BV trẻ em Hải Phòng để điều trị theo tuyến.

    Hiện cháu bé được chăm sóc và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu BV trẻ em Hải Phòng. Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé tiến triển tốt.

    Sau khi điều trị khỏi bệnh cho cháu bé, BV trẻ em Hải Phòng sẽ liên hệ với Trung tâm bảo trợ xã hội Hải Phòng để giải quyết việc trẻ bị bỏ rơi theo theo đúng quy định của pháp luật.

    Thành Đồng

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông