Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Hỗ trợ thành công cặp vợ chồng vô sinh đón con đầu lòng ở tuổi 65

    09:26 17/09/2021

    Chiều 16-9, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện vừa thực hiện hỗ trợ thành công cặp vợ chồng vô sinh sau 30 năm đón con đầu lòng.
    Bé trai 3,4 kg chào đời khỏe mạnh là niềm hành phúc của gia đình anh Tỉnh và chị Chung

    Theo đó, vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Tỉnh (SN 1956) – Vũ Thị Chung (SN 1970), ở Phương Công, Tiền Hải, Thái Bình. Đây là trường hợp đặc biệt khi cả hai vợ chồng đều tuổi cao vô sinh 30 năm lần đầu tiên làm IVF, ngay lần chuyển phôi đầu tiên đã thành công.

    Việc hỗ trợ thành công cặp vợ chồng vô sinh đón con đầu lòng ra đời sau 30 năm đánh dấu sự thành công mới, một bước tiến mới của chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản

    Việc hỗ trợ thành công cặp vợ chồng vô sinh đón con đầu lòng ra đời sau 30 năm  đánh dấu sự thành công mới, một bước tiến mới của chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản. Theo bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, do bà Chung đã bước qua tuổi 50 nên chức năng buồng trứng suy giảm nhiều, để có được trứng tạo phôi và chuẩn bị tốt môi trường tử cung đón nhận phôi các bác sĩ đã phải nghiên cứu, ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ thuật mới trong quá trình điều trị. Với ông Tỉnh, không chỉ đã cao tuổi, chất lượng tinh trùng thấp, sức khỏe sinh sản của ông còn ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiều năm bị sốt rét ác tính (ông Tỉnh nguyên là sĩ quan quân đội, có thời gian công tác gần 3 năm tại tỉnh Phongsaly, CHDCND Lào). Để có được số lượng tinh trùng chất lượng làm IVF, các bác sĩ đã phải kiên trì điều trị, phẫu thuật mào tinh nhiều lần để lọc rửa, lấy đủ lượng tinh trùng…

    Niềm hạnh phúc của người cha đón con đầu lòng ở tuổi 65

    Sáng 14-9, bé trai 3,4 kg chào đời khỏe mạnh là niềm hành phúc của gia đình, hiện sức khỏe của cả sản phụ và em bé đều ổn định.

    Vũ Duyên

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông