Bệnh viện Y học cổ truyền: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thu hút người bệnh tới khám, chữa bệnh

15:58 09/05/2023

Sáng 9-5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố giám sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền về thực hiện các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số ngành thành phố.

                                       Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố giám sát tại Bệnh viện Y học cổ truyền

   

         Lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh viện thực hiện khám, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; nghiên cứu khoa học; bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền.

Giám đốc bệnh viện Nguyễn Xuân Phùng lam rõ một số vấn đề về hoạt động của bệnh viện theo yêu cầu của đoàn giám sát

      Bệnh viện đã xây dựng được các mũi nhọn về khám, chữa bệnh y học cổ truyền như bệnh lý hệ thống tiêu hóa (điều trị bệnh đau dạ dày hành tá tràng, viêm đại tràng mạn tính, hội chứng ruột kích thích, mổ cắt trĩ…); bệnh lý hệ thống tuần hoàn (điều trị thiếu máu cơ tim, suy tĩnh mạch, tăng huyết áp);  bệnh lý hệ thống thần kinh (phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt, trẻ em bại não); các bệnh lý thần kinh ngoại biên (đau vai gáy, đau thần kinh tọa, mất ngủ, suy nhược thần kinh, đau đầu…); bệnh lý hệ thống cơ xương khớp; hô hấp… Bệnh viện có 200 giường kế hoạch; số thực kê là 300 giường, năm 2022, công suất sử dụng giường đạt 90%. Từ 1-6-2021 đến hết năm 2022, bệnh viện có 5282 người bệnh điều trị nội trú; 141 người bệnh chuyển viện…

                                  

Đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn của Bệnh viện Y học cổ truyền

          Tuy nhiên, hoạt động của bệnh viện hiện còn nhiều khó khăn. Nhân lực theo biên chế đã duyệt còn thiếu (hiện mới có 206/242 người). Đối tượng phục vụ của bệnh viện chủ yếu là người mắc bệnh mạn tính và bán cấp tính nên nhu cầu người bệnh bắt buộc phải đến khám, chữa bệnh ngay không cao. Hơn nữa, sau khi chuyển sang xã An Đồng, việc đi lại của người dân tới bệnh viện khó khăn hơn. Bên cạnh đó, việc đấu thầu thuốc, vị thuốc cổ truyền gặp nhiều vướng mắc, 2 năm nay không thực hiện được; trang thiết bị cũ, lạc hậu, thiếu; thu nhập của cán bộ, nhân viên chưa cao…

          Bệnh viện đề nghị đoàn giám sát quan tâm kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, thành phố sớm tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc; tính đúng tính đủ giá dịch vụ kỹ thuật y tế; hỗ trợ tạo điều kiện để bệnh viện được mua sắm trang thiết bị (trong đó cần nhất là buồng ô xy cao áp đa); hỗ trợ kinh phí  triển khai chuyển đổi số; bệnh án điện tử; liên thông xét nghiệm, khám chữa bệnh từ xa…

          Các thành viên đoàn giám sát yêu cầu bệnh viện làm rõ hơn các vướng mắc về đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị, lý do chưa tuyển đủ nhân lực theo số được giao; chủ trương hợp tác quốc tế; liên doanh liên kết khám, chữa bệnh…

                                  

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho rằng, những khó khăn, kiến nghị của bệnh viện là chính đáng và đề nghị đoàn giám sát ghi nhận, kiến nghị HĐND, UBND thành phố có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ, nhất là về mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc.

          Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện, phát huy tốt vai trò của chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Phó chủ tịch UBND thành phố cho rằng, những khó khăn, kiến nghị của bệnh viện là chính đáng và đề nghị đoàn giám sát ghi nhận, kiến nghị HĐND, UBND thành phố có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ, nhất là về mua sắm trang thiết bị và đấu thầu thuốc.

          Phó chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang ghi nhận, trong điều kiện có nhiều khó khăn nhưng bệnh viện vẫn luôn cố gắng để xứng đáng là một địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân thành phố; tinh thần thái độ phục vụ được đổi mới, làm hài lòng người bệnh.

                                 

Phó chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang đề nghị bệnh viện tăng tính tích cực, chủ động trong hoạt động

            Phó chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ, ghi nhận những khó khăn hiện tại của bệnh viện; đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo HĐND thành phố và kiến nghị xem xét tháo gỡ một số vấn đề cụ thể như đấu thầu thuốc; mua sắm trang thiết bị…

          Đồng chí Phó chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu bệnh viện tiếp thu các ý kiến tại cuộc giám sát, hoàn thiện báo cáo, đồng thời tăng cường tính tích cực, chủ động trong hoạt động, mở rộng xã hội hóa, liên doanh liên kết nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng vườn thuốc nam; đẩy mạnh truyền thông để nhiều người biết và tin tưởng tới khám, chữa bệnh; quan tâm tới đời sống cán bộ, nhân viên và bằng các biện pháp thiết thực giữ chân nhân lực làm việc tại bệnh viện…

                                                                                                                                                  Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông