Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành chúc mừng năm mới xuân Nhâm Thìn 2012

21:19 22/01/2012

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố gửi thư chúc Tết nhân dân Hải Phòng. Báo An ninh Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thành phố!

Trong thời khắc đón chào năm mới Nhâm thìn 2012, thay mặt lãnh đạo thành uỷ, HĐND, UBND UBMTTQ Việt Nam thành phố qua đài phát thanh truyền hình Hải Phòng xin gửi tới toàn thể quân và dân thành phố, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành cách mạng các gia đình thương binh, liệt sỹ, những người có công với nước, bà con Hải Phòng sống và làm việc trên mọi miền của tổ quốc, kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài, các nhân sỹ trí thức các doanh nhân, cùng bạn bè nước ngoài đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố lời chúc mừng năm mới thành công.

Năm Tân Mão đã đi qua, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14, một năm đất nước,  thành phố chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn và đầy thử thách.
Thành phố Hải Phòng thu được những kết quả quan trọng: cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, thu ngân sách, hàng hoá qua cảng, cơ cấu kinh tế công nghiệp xây dựng dịch vụ chiểm tỷ trọng tuyệt đối, là điểm sáng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao đóng góp vào sự tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, hình ảnh và vị thế của thành phố được nâng lên đối với bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Tổng lực kinh tế thành phố được tăng cường, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố và các doanh nghiệp được nâng lên, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện...

Kính thưa toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thành phố!

 Năm 2012, Trước những khó khăn thách thức của kinh tế thế giới tác động đến kinh tế các nước trong đó có Việt Nam, Thành phố chúng ta đang phải xử lý những xung đột giữa yêu cầu phát triển hiện tại và bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai, giữa bảo tồn và phát triển, phát triển và bảo tồn.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 02 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tích cực kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011.

Mục tiêu đặt ra phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại kinh tế thành phố theo hướng chất lượng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố, chú trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả của các ngành sản xuất với sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ phát triển, chú trọng dịch vụ cảng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Với truyền thống trung dũng quyết thắng được Bác Hồ kính yêu tặng cho Đảng bộ và nhân dân thành phố. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành TW, chúng ta tin tưởng rằng với ý chí quyết tâm cao, thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2012, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 cơ bản trở thành thành phố công nghiệp dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo thành uỷ, HĐND, UBND UBMTTQ Việt Nam thành phố xin kính chúc toàn thể nhân dân thành phố năm mới thành công, hạnh phúc.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông