Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thăm gia đình có công với nước

16:18 26/08/2013

Sáng 23-8, nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm, tặng quà anh hùng LLVTND Lương Văn Mướt ở xã Hoàng Động (Thủy Nguyên).

Đồng chí Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn cùng anh hùng Lương Văn Mướt (thứ 3 hàng thứ nhất từ phải sang)
Đồng chí Nguyễn Văn Thành và các thành viên trong đoàn cùng anh hùng Lương Văn Mướt (thứ 3 hàng thứ nhất từ phải sang)

Anh hùng LLVTND Lương Văn Mướt, cựu chiến binh đặc công rừng Sác huyền thoại, sinh 1952, nhập ngũ tháng 9-1965, đã trực tiếp tham gia và chỉ huy chiến đấu 57 trận đánh, phá hủy và đánh chìm 9 tàu chiến và tàu hàng quân sự cỡ lớn của địch, 12 lần được tặng danh hiệu “dũng sỹ”, 2 lần được Bộ chỉ huy miền Nam tặng danh hiệu “hành động anh hùng”...

Đồng chí Nguyễn Văn Thành khẳng định, chiến tích của anh hùng Lương Văn Mướt là tài sản vô giá của đặc công QĐND Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh bản thân và một con trai của anh hùng Lương Văn Mướt bị nhiễm di chứng chất độc hóa học. Đồng chí vui mừng khi biết ông vẫn vượt qua mọi khó khăn, cùng đồng đội thành lập xí nghiệp thương binh 19-3, bố trí việc làm ổn định cho nhiều thương binh và con em thương binh liệt sỹ …

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thành và các đại biểu đã đến thăm cụ Lê Quang Độ, sinh năm 1922, là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện ở xã Dương Quan (Thủy Nguyên). Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban ngành thành phố và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện chính sách người có công với nước, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của Đảng và nhà nước.

* Trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách huyện Vĩnh Bảo.

                       

               Đồng chí Nguyễn Đình Bích tặng quà ông Phạm Trung Đương

Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Út, sinh 1916, ở thôn Lương Trạch, xã Thanh Lương (là mẹ của liệt sỹ Lã Văn Lưu, sinh 1950, hi sinh tại mặt trận phía Nam năm 1968) và gia đình ông Phạm Trung Đương, sinh 1925, ở thôn An Bồ, xã Dũng Tiến, là cán bộ lão thành cách mạng, Phó chủ tịch HĐND thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên, ghi nhận những hi sinh, cống hiến của các gia đình chính sách trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và mong các gia đình sẽ là những tấm gương sáng trong xây dựng gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích