Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thăm nạn nhân chất độc da cam/dioxin

16:08 08/08/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gặp gỡ hội viên Chi hội nạn nhân da cam/dioxin xã Đại Bản
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gặp gỡ hội viên Chi hội nạn nhân da cam/dioxin xã Đại Bản

* Sáng 6-8, nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (10-8), đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đã đến thăm, động viên và tặng quà Chi hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Đại Bản (An Dương). Cùng đi có đại diện một số ban, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo huyện An Dương.

Sau khi nghe báo cáo về những hoạt động của chi hội thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực của chi hội, đã vượt qua mọi khó khăn, duy trì cuộc sống ổn định, xóa nghèo cho 91 hội viên. Đồng chí chia sẻ: Những năm qua, Đảng và nhà nước cũng như thành phố đã cố gắng tập trung với tinh thần cao, giải quyết những vấn đề cơ bản nhất, góp phần giảm bớt nỗi đau cho các nạn nhân. Tuy nhiên đây là hậu quả đau đớn của chiến tranh để lại, những hy sinh mất mát của các nạn nhân da cam là không thể tính được… Đồng chí động viên các hội viên trong chi hội, phát huy kết quả đạt được, giúp đỡ nhau vươn lên, tiếp tục khẳng định mình và góp phần xây dựng quê hương đất nước…

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình bà Phạm Thị Tâm, sinh năm 1955, cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, hiện ở thôn Tự Lập 2, xã Đặng Cương (An Dương). Đồng chí bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình bà Tâm, bản thân là nạn nhân chất độc da cam tổn hại 81% sức khỏe, có 3 con gái đều bị nhiễm độc…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu các ban ngành, đoàn thể phối hợp với lãnh đạo địa phương, quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, đặc biệt là các nạn nhân da cam/dioxin. Riêng đối với gia đình bà Tâm, trước mắt nghiên cứu xây dựng phương án hỗ trợ, giúp bà Tâm tu sửa nhà cửa, khắc phục ngay tình trạng mưa dột, đồng thời ổn định chỗ ở và việc làm…

* Sáng 6-8, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố đi thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại quận Đồ Sơn.

Đến thăm Chi hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, Phó chủ tịch Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương Chi hội nạn nhân chất độc da cam phường Minh Đức đã khắc phục khó khăn xây dựng chi hội vững mạnh, mong muốn chi hội quan tâm hơn nữa giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Hội nạn nhân chất độc da cam quận tiếp tục thực hiện các chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bà con Việt kiều chung tay giúp đỡ nạn nhân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội...

Thăm và tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam Phạm Văn Cách, sinh năm 1950, có 6 người con thì 3 người bị phơi nhiễm, hai người con đã mất, một người bị tâm thần, bản thân ông Cách mang nhiều bệnh hiểm nghèo, Phó chủ tịch ân cần thăm hỏi, động viên gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông