Biểu dương 123 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

18:43 26/12/2022

Chiều 26-12, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 799 thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022, phát động thi đua năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 799 thành phố; Đỗ Tràng Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP; các thành viên trong BCĐ 799 thành phố.
Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố được BCĐ 799 thành phố chú trọng đẩy mạnh hướng vào những công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm. Từ đó, tạo ra bứt phá mới, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP báo cáo tại hội nghị

Trong năm, toàn thành phố đã duy trì, phát huy hiệu quả thiết thực của 532 mô hình phong trào, nhân rộng 2 mô hình, xây mới 145 mô hình. Thông qua các mô hình phong trào, quần chúng Nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng Công an 3.740 tin về ANTT.

Trong đó, có 3.560 tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá thành công 412 vụ án; bắt 80 đối tượng truy nã, vận động 61 đối tượng ra đầu thú; cảm hóa, giáo dục 298 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn thành phố được củng cố vững chắc, tình hình ANCT, TTATXH được duy trì, giữ vững ổn định, tạo đà cho KT-XH thành phố phát triển.

Đặc biệt, Hải Phòng đã xây dựng thành công mô hình điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị” tại CAP Quán Toan (Hồng Bàng), trở thành điểm sáng của cả nước, được Công an các tỉnh/thành bạn đến tham quan, học tập.

Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc

Năm 2023, BCĐ 799 thành phố xác định rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, vai trò, trách nhiệm của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia xây dựng phong trào; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Cờ thi đua xuất sắc tặng các tập thể

Nhân dịp này, UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 15 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 tập thể; CATP tặng Giấy khen cho 32 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam trao Bằng khen của UBND TP tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, phấn khởi chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của thành phố.

Để đạt được mục tiêu đề ra, các đồng chí đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, triển khai chương trình, kế hoạch công tác năm 2023, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm, 2 không” về ANTT.

Phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” tại Công an các quận; xây dựng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” tại xã Kiến Thiết (Tiên Lãng).

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đợt cao điểm phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm do CATP phát động, thực hiện nghiêm Quy định không mua bán, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời, giữ vững ANCT, TTATXH, TTATGT, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho nhân dân đón xuân Quý Mão 2023 với tinh thần: vui tươi - lành mạnh - an toàn…

Đại tá Trần Quý Trường - Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông