Biểu dương 170 TCCS Đảng và đảng viên tiêu biểu

17:44 01/09/2016

 

Các đồng chí Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ và bằng khen cho các TCCS Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu
Các đồng chí Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Nghĩa trao cờ và bằng khen cho các TCCS Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu

Sáng 31-8, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCS) trong sạch vững mạnh; biểu dương các TCCS Đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN TP; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương của thành phố.

Theo đánh giá, trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh được Thành ủy và các cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, với nhiều giải pháp phù hợp thực tiễn của từng loại hình TCCS Đảng, đạt được kết quả toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương và thành phố.

Việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng và đảng viên ngày càng được tiêu chuẩn hóa bằng các tiêu chí cụ thể, thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn xây dựng TCCS Đảng trong sạch vững mạnh được tăng cường; việc biểu dương, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp, đi đôi với việc tập trung giải quyết và giảm dần TCCS Đảng yếu kém.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao công tác xây dựng TCCS Đảng của thành phố trong nhiệm kỳ qua, đồng thời dành thời gian phân tích sâu về những hạn chế tồn tại, trong đó đáng lưu ý nhất là chất lượng việc triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Thường vụ Thành ủy chưa cao, một số mang nặng tính hình thức; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra của các ban Đảng thuộc Thành ủy chưa sâu sát; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp; công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa khắc phục được tình trạng qua loa, cảm tính; một bộ phận đảng viên chưa thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu, hiện tượng vô cảm, thiếu trách nhiệm, trì trệ, phiền hà trong giải quyết công việc Đảng vụ, công vụ vẫn còn xảy ra không ít, gây bức xúc trong nhân dân…

Đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, vì vậy công tác xây dựng TCCS Đảng càng có vai trò quan trọng và ý nghĩa lớn. Công tác xây dựng TCCS Đảng cần tập trung vào thực hiện 5 nội dung lớn: mỗi TCCS Đảng phải bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác, thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đi đôi với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của TCCS Đảng.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy đã tặng cờ cho 4 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; tặng bằng khen 10 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; tặng cờ cho 28 TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh xuất sắc tiêu biểu; tặng bằng khen: 30 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh xuất sắc, 38 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc và 60 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2010-2015).               

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông