Biểu dương Công an huyện Cát Hải phá 4 chuyên án liên tiếp

18:00 01/07/2015

 

Biểu dương tập thể CAH Cát Hải
Biểu dương tập thể CAH Cát Hải

Sáng 30-6, thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến biểu dương, trao thưởng CAH Cát Hải vừa lập thành tích xuất sắc, liên tiếp phá 4 chuyên án (2 chuyên án ma túy, 1 chuyên án bắt đối tượng giả mạo công an, 1 chuyên án phá vụ trộm cắp tài sản).

Trước đó, qua nắm tình hình, CAH Cát Hải phát hiện Phạm Văn Nam, sinh 1986, ở xóm Sáu Phiên, xã An Lư, Thủy Nguyên, có biểu hiện đưa ma túy ra thị trấn Cát Bà để sử dụng và bán ở khu vực Bến Bèo. Công an huyện đã lập chuyên án 615M để đấu tranh. Đến 14h ngày 9-6, tại tổ 17 thị trấn Cát Bà, ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Văn Nam tàng trữ 10 gói bột trắng (1,063 gam heroin). Ngày 11-6, cơ quan CSĐT - CAH Cát Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp đó, CAH Cát Hải đã lập chuyên án 625M đấu tranh với số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại Bar Philipper, khách sạn Sea Peart Cát Bà, ở tổ 17, thị trấn Cát Bà. Căn cứ tài liệu thu thập được, 23h15’ ngày 13-6, ban chuyên án đã kiểm tra hành chính tại Bar Philipper, khách sạn Sea Peart, phát hiện 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong thời gian qua, CAH Cát Hải đã xác lập chuyên án 615T, đấu tranh với nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại thôn Hải Sơn, xã Trân Châu, Cát Hải. Theo tài liệu điều tra, ngày 20-6, CAH nhận được tin báo của anh Lương Văn Hải, sinh 1975, ở thôn Hải Sơn, Trân Châu, về việc gia đình anh có con bò cái nặng gần 2 tạ, chăn thả tại khu vực Áng Tre, thôn Hải Sơn, đã bị kẻ gian giết, lấy đi phần thịt ở 4 đùi bò, bỏ lại phần thân và phần đầu.

Quyết tâm là rõ thủ phạm, ngày 22-6, CAH Cát Hải đã tập trung xác minh, điều tra, đến ngày 24-4 thì triệu tập Lê Đăng Hoàng, sinh 1992, ở thôn Hải Sơn, xã Trân Châu và Nguyễn Hoàng Phương, ở tổ 18, thị trấn Cát Bà, để đấu tranh. Kết quả, Hoàng đã khai nhận: Vào 20h ngày 19-6, Hoàng rủ Phương và chuẩn bị dao, thùng xốp, xe máy để đi trộm cắp. Tuy nhiên, đến hơn 1h ngày 20-6, Phương đổi ý không đi nữa, thế là Hoàng một mình đi xe máy ra cánh đồng giết trộm một con bò, sau đó dùng dao lọc lấy thịt tại 4 đùi rồi cho vào thùng xốp, chở xe máy vào chợ Đồng Quốc Bình, bán được 2.520.000 đồng. Công an huyện Cát Hải đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6-2015, quần chúng phát hiện trên địa bàn thị trấn Cát Hải và các xã Văn Phong, Hoàng Châu và Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, xuất hiện một đối tượng mặc thường phục, đội mũ bảo hiểm của CBCS công an thường dùng và dùng thẻ màu đỏ, tự xưng là công an để dừng xe của những người tham gia giao thông vi phạm nhằm phạt tiền. Ngày 10-6, căn cứ tài liệu thu thập được, Công an huyện đã xác lập chuyên án 615G để đấu tranh.

Khẩn trương điều tra, đến ngày 13-6, Ban chuyên án quyết định triệu tập Nguyễn Anh Tuấn, sinh 1995, ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tuấn đã buộc phải khai nhận: Từ ngày 30-5 đến 13-6, hắn đã 12 lần giả danh công an "xử phạt" 12 người dân, thu 650.000 đồng. Số tiền trên, Tuấn tiêu hết 200.000 đồng, còn 450.000 đồng giao nộp cơ quan công an. Ngày 18-6, Công an huyện Cát Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn về tội ‘‘Giả mạo chức vụ, cấp bậc’’ (theo Điều 265 BLHS) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật…

Nhân dịp này, UBND huyện cũng đã khen thưởng CAH Cát Hải.

PĐT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông