Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố: Phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022

21:56 15/12/2021

Chiều 15-12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022, đồng thời kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, phong trào thi đua Quyết thắng  của BĐBP thành phố  với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, Quyết thắng” diễn ra liên tục, rộng khắp đã tạo động lực quan trong để BĐBP thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tiêu biểu nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là việc phá thành công vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” với số hàng hóa thu được ước tính trên 15 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian cao điểm, bộ đội biên phòng thành phố đã triển khai 33 tổ, chốt/165 cán bộ chiến sĩ tham gia công tác kiểm soát phòng, chống dịch tại địa bàn khu vực biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố; tăng cường 2 đợt/120 cán bộ chiến sĩ cho BĐBP tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Năm qua, Bộ đội biên phòng thành phố đã có 57 tập thể, 131 cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng vì có thành tích xuất sắc; xây dựng được 3 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của thành phố, tô thắm truyền thống vẻ vang của bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới.

5 tập thể nhận cờ thi đua, Đơn vị Quyết thắng của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng

Năm 2022,  Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố phát động trong toàn đơn vị phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, Quyết thắng”. Trong đó, tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động…

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Tiên tiến của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đạt được trong năm 2021. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng năm 2022, gắn với phong trào thi đua yêu nước, chủ đề năm của thành phố; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống; tích cực tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19...

Đồng thời xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng
Đại diện các đơn vị Ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố.

Tại lễ phát động, đại diện chỉ huy 2 đơn vị cụm trưởng năm 2022 đã ký kết giao ước thi đua. Cũng trong dịp này, 2 tập thể  được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố; 5 tập thể nhận Cờ thi đua, Đơn vị Quyết thắng của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố biểu dương, khen thưởng.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông