Bộ Công an: Hội thảo về tập huấn điều lệnh - quân sự - võ thuật

16:47 22/08/2013

Ngày 21-8, tại Hải Phòng, Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an tổ chức hội thảo về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật khu vực phía Bắc. Dự hội thảo có thiếu tướng Đặng Thái Giáp - Cục trưởng Cục X15 Bộ Công an; thiếu tướng Đàm Văn Tâm - Phó văn phòng Bộ Công an; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Giám đốc CATP Hải Phòng. Hội thảo nhằm lấy ý kiến tham gia của công an các đơn vị, địa phương về việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung, chương trình tập huấn điều lệnh - quân sự - võ thuật.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, có 12 tham luận trình bày trực tiếp và nhiều văn bản gửi về Tổng cục Xây dựng lực lượng với nội dung: nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của công tác điều lệnh - quân sự - võ thuật đối với lực lượng thường xuyên đối mặt với tội phạm cũng như đề cao văn hóa ứng xử trong lực lượng CAND; đánh giá công tác này những năm gần đây đã đi vào chiều sâu, trong đó đã ra được hệ thống văn bản pháp quy và các hướng dẫn triển khai cụ thể; sơ kết 2 năm triển khai cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã thu được nhiều kết quả, các mặt lễ tiết, tác phong ngày một tốt hơn, từ đó mà văn hóa ứng xử cũng chuyển biến tích cực, kỷ cương chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập cần được nghiên cứu, điều chỉnh như: nhất thiết phải đưa nội dung huấn luyện điều lệnh - quân sự - võ thuật vào chương trình chính khóa tại các trường đào tạo của CAND; việc chia nhóm huấn luyện cần nghiên cứu điều chỉnh phù hợp về thời gian tổ chức và tình hình, đặc điểm công tác của mỗi đơn vị, địa phương; phân tích, đề nghị tăng cường biên chế đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, kinh phí, bổ sung, thống nhất một số lễ nghi; để công tác điều lệnh - quân sự - võ thuật đạt hiệu quả cao hơn, cần xây dựng thành văn bản để vừa có tính pháp lý cao hơn, ổn định hơn, lại có tính năng động, uyển chuyển, phù hợp với yêu cầu điều chỉnh thường xuyên.

Tổng hợp các ý kiến tham luận, thiếu tướng Đặng Thái Giáp - Cục trưởng Cục Công tác chính trị tiếp thu nội dung hội thảo và nhấn mạnh: Các ý kiến của các đại biểu đã gợi mở nhiều vấn đề để rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tới.



PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông