Bộ Công an: Khai mạc Hội thi Quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND, lần thứ 2, năm 2023 - Bảng thi số 1

18:55 14/05/2023

Sáng 14-5, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND, lần thứ 2, năm 2023 - Bảng thi số 1. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại hội thi

Tham gia hội thi có 19 đội tuyển với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Học viện CSND; Trường Cao đẳng CSND 1; Liên quân Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát ma túy, Cục Cảnh sát trại giam; Liên quân các Cục nghiệp vụ An ninh và Công an 14 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc: Công an các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định và CATP Hải Phòng.

Hội thi Quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND, lần thứ 2, năm 2023 - Bảng thi số 1 là hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì ANTQ”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; động viên CBCS tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho thành phố Hải Phòng và CATP Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chào mừng các đội tuyển tham gia hội thi tại thành phố Hải Phòng, đồng thời đề nghị CATP phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức hội thi, chuẩn bị và phục vụ thật tốt các điều kiện đảm bảo hội thi thành công tốt đẹp, đồng thời thể hiện tinh thần thân thiện, mến khách của nhân dân thành phố nói chung, lực lượng Công an Hải Phòng nói riêng với các đội tuyển tham gia hội thi; chúc Đội tuyển CATP Hải Phòng giành thành tích cao trong hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi Bộ Công an khẳng định, trong thời gian qua, việc tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND nói chung và lực lượng trực tiếp chiến đấu nói riêng là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phần dự thi tình huống võ thuật của Đội tuyển CATP Hải Phòng

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử có văn hóa của CBCS trong toàn lực lượng, đồng thời nâng cao bản lĩnh, trình độ bắn súng, võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho CBCS.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi của Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, CATP Hải Phòng, các cơ quan, ban ngành liên quan đã nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức hội thi.

Các đội tuyển tham gia hội thi

Hội thi Quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND, lần thứ 2, năm 2023 - Bảng thi số 1 diễn ra từ ngày 12-5 đến ngày 16-5. Trong ngày thi đầu tiên sau lễ khai mạc, các đội tuyển tham gia các phần thi tình huống võ thuật; thi nội dung kỹ thuật, chiến thuật, đồng diễn bài võ Hoa Mai Quyền; thi bắn súng nội dung bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, súng tiểu liên AK kết hợp súng ngắn…

Trước đó, trong các ngày 12, 13-5, Hội thi tiến hành các công tác chuẩn bị để các đội tuyển làm quen với thao trường, sân bãi, trường bắn, nhà thi đấu, bãi vượt vật cản và bốc thăm chia bảng thi đấu…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông