Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại cồ Việt”.

15:20 20/04/2018

Ngày 20-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”. Đồng chí Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Phòng, dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc CATP; Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo phòng chức năng CATP, công an các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đề cập đến vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc; các giá trị lịch sử, ý nghĩa sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt. Cách đây 1050 năm, sau khi dẹp loạn,Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi trở thành vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước sau 1000 năm Bắc thuộc, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình).

Đặt quốc hiệu, xưng Hoàng đế, dựng đô chính là thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhà nước Đại Cồ Việt đại diện cho lợi ích, sức mạnh cộng đồng, sự đoàn kết vì mục đích độc lập, tự chủ và thống nhất. Nhà nước Đại Cồ Việt cũng là tiền đề để các triều sau này bổ sung, củng cố và điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển của đất nước. Từ đây, đất nước ta ngày càng vững mạnh, đấu tranh thành công với các thế lực, âm mưu xâm lược bên ngoài.

Hội nghị thực sự là cơ hội tốt giúp đảng viên, CBCS CAND nắm vững giá trị lịch sử, tầm quan trọng của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam. Từ đây, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, lòng tự hào, tự tôn qua đó thúc đẩy đảng viên, CBCS CAND phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông