Bộ Công an: Tọa đàm vai trò báo chí trong bảo vệ ANTT

16:42 08/06/2017

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại cuộc toạ đàm

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 * 21-6-2017), sáng 6-6, Bộ Công an tổ chức cuộc gặp mặt, tọa đàm với chủ đề: “Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND”.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc tọa đàm. Cùng dự có các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; PGS.TS Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo TW; Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

9 ý kiến tham luận tại cuộc toạ đàm đều thống nhất khẳng định vai trò hết sức quan trọng của báo chí trên mặt trận bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Các tham luận cũng đề xuất nhiều biện pháp tăng cường vai trò của báo chí như: cần nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp thông tin giữa báo chí và lực lượng CAND trong việc tuyên truyền, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; ca ngợi chiến công thành tích, những cống hiến, hy sinh của CBCS các lực lượng CAND trên mặt trận phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Bộ cảm ơn sự phối hợp, chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan báo chí đối với lực lượng CAND. Bộ trưởng mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các cơ quan báo chí, các nhà báo về công tác bảo vệ ANTT; tích cực chủ động phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng chức năng nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hoà bình”; phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; vạch trần phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm; giúp lực lượng CAND làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ ANTT, xây dựng cuộc sống hoà bình, ổn định, lành mạnh, xã hội trật tự, an toàn.

TK

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích