Bộ Công an: Triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu”

18:17 17/03/2021

Sáng 17-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến, làm việc với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an 5 thành phố trực thuộc trung ương về việc thí điểm xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Công an các thành phố; Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) đã trình bày dự thảo xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo chỉ đạo của Bộ, 5 đơn vị Công an 5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Tho, TP Hồ Chí Minh mỗi đơn vị sẽ chọn 1 Công an phường để xây dựng Công an phường điển hình hiểu mẫu để đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn quốc.

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng nhất trí với chủ trương của Bộ Công an về xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quá trình khảo sát, lựa chọn Công an phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) là đơn vị thí điểm mô hình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng cũng cho biết, trong thời gian tới, CATP Hải Phòng sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Chỉ thị về công tác xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị chức năng có văn bản trao đổi, thống nhất chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị đối với Thành ủy, UBND các thành phố; khẩn trương đánh giá thực trạng Công an phường; hoàn thiện bộ tiêu chí về Công an phường kiểu mẫu và xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, mục đích cao nhất của việc xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị nhằm làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, để nhân dân cảm thấy địa bàn phường thực sự mẫu mực, văn minh. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, để thực hiện được chủ trương này thì Công an phường phải huy động được sức mạnh của nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, học hỏi nhân dân để vận dụng sáng tạo vào phương pháp công tác của Công an phường.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, sau khi xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình kiểu mẫu” về xây dựng lực lượng, an ninh trật tự và văn minh đô thị, Bộ sẽ nghiên cứu, lựa chọn thí điểm Công an xã ở nhiều địa bàn khác nhau để nhân rộng ra toàn quốc.

THẾ KHOA

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích