Bộ Công an và UBND TP khen thưởng các đơn vị phá án, truy bắt nhanh đối tượng cướp 3,5 tỷ đồng tại PGD Đình Vũ - Ngân hàng Vietcombank

21:10 09/01/2022

Chiều ngày 9-1, tại Trung tâm thông tin chỉ huy CATP, Bộ Công an và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khen thưởng các đơn vị đã lập thành tích xuất sắc, khẩn trương truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hải Phòng (thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An), chiều ngày 7-1-2022. Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trường Cơ quan CSĐT – Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS – Bộ Công an; Lê Anh Quân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank. Về phía CATP có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo và CBCS các đơn vị tham gia phá án.

 Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATP thay mặt các đơn vị báo cáo quá trình phá án

 

Đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận tại cơ quan công an

Trước đó, vào hồi 15h 08 phút ngày 7-1, tại Phòng giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hải Phòng (thuộc địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An) xuất hiện 1 đối tượng nam giới đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, quần sẫm màu, đi giày trắng bước xuống từ xe ta-xi (hãng Mai Linh) vào trong phòng giao dịch ngồi chờ. Sau đó, đến 15h26 phút, thanh niên này bất ngờ rút ra 1 khẩu súng ngắn đe dọa bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch cướp đi số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Qúa trình gây án, đối tượng bắn 1 phát súng để uy hiếp, liên tục đe dọa, hối thúc nhân viên phòng giao dịch phải cho tiền vào balo của đối tượng.

Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra cửa tòa nhà Đình Vũ Plaza, dùng súng đe dọa anh Nguyễn Trọng Huynh, ở số 48 Tôn Đản, Hồng Bàng là chủ xe ô tô BKS: 15A – 153.29 yêu cầu chở đi nhưng anh Huynh từ chối nên đối tượng tiếp tục đe dọa anh Phùng Văn Hường, ở thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão là bảo vệ ngân hàng lấy chiếc xe máy Honda Future, BKS: 15D1-223.74 bỏ chạy vê hướng cầu Tân Vũ – Lạch Huyện và bỏ xe máy lại ở đoạn cầu vượt đường cao tốc, đoạn đang thi công rồi tầu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án, Giám đốc CATP Hải Phòng đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an phối hợp, chỉ đạo các lực lượng CATP Hải Phòng tập trung làm rõ và khẩn trương truy bắt đối tượng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan, các lực lượng phá án đã xác định được đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, quê ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.

Liên tục điều tra, đến 23h ngày 8-1, các lực lượng tham gia đấu tranh đã xác định đối tượng Nam đang lẩn trốn tại Nhà nghỉ Bắc Sơn, thuộc Tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đến 11h ngày 9-1, lực lượng trinh sát ập vào nhà nghỉ, khống chế, tước súng và bắt giữ thành công Nguyễn Văn Nam đưa về trụ sở cơ quan công an và di lý an toàn về Hải Phòng.

Bước đầu, Nguyễn Văn Nam khai nhận, Nam làm nghề xăm hình, thường di chuyển đi nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 không có việc làm, không có tiền tiêu xài, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để… cướp ngân hàng. Sáng 6-1, Nam nhờ bạn là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1988, ở Nghĩa Lộ, Cát Hải dùng xe máy chở đi Vĩnh Phúc thuê nhà trọ để ở rồi quay lại Cát Hải. Đến chiều ngày 7-1, Nam nhờ Hùng chở đến khu vực phía sau Big C (cũ) đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền rồi tự thuê xe ta-xi đi xuống khu vực Phòng giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hải Phòng để gây án.

Quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam, các lực lượng phá án đã thu lại gần 3 tỷ đồng (gồm tiền cất giấu và chiếc xe máy phân khối lớn Nam mới mua tại Hà Nội), ngoài ra còn thu thêm 1 điện thoại Iphone 13, 1 súng bắn đạn chì dạng rút, 1 súng Colt và nhiều viên đạn…

 Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng BCA trao Thư khen  cho CATP Hải Phòng

 Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng BCA trao Thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị tham gia phá án

Để động viên các lực lượng tham gia phá án, ngay trong chiều 9-1, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen CATP Hải Phòng về thành tích phá án; đồng thời Bộ Công an trích Quỹ phòng chống tội phạm thưởng cho 2 đơn vị là Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng cho 10 đơn vị tham gia phá án mỗi đơn vị 15 triệu đồng. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank cũng đã “thưởng nóng” cho CATP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá án.

 Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Anh Quân trao thưởng cho CATP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá án

 Lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank trao thưởng cho các đơn vị phá án

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của CATP Hải Phòng, Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Công an các đơn vị, địa phương tham gia đã nhanh chóng phá án, khẩn trương truy bắt thành công đối tượng gây án, thu hồi tang vật.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng BCA phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, trong thời gian tới là thời điểm cuối năm, cận tết, với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống, đề nghị CATP Hải Phòng khẩn trương hoàn tất hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh, để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung cũng như triểm khai làm tốt các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt lãnh đạo CATP Hải Phòng và các đơn vị tham gia phá án, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP bày tỏ cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Bộ Công an, UBND thành phố Hải Phòng, đồng thời hứa phát huy thành tích xuất sắc vừa đạt được, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT trên địa bàn thành phố, thực hiện hiệu quả Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm tết nguyên đán Nhâm Dần – 2022.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông