Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH làm việc với thành phố

15:12 24/08/2009

Ngày 21-8, bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ LĐ-TB&XHđã có chuyến đi thăm và làm việc với Hải Phòng về tình hình thực hiệncác chế độ chính sách liên quan đến công tác lao động thương binh và xãhội trên địa bàn thành phố.

Chế tác đá xuất khẩu tại trung tâm Gia Minh
Chế tác đá xuất khẩu tại trung tâm Gia Minh

Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể cùng đoàn đã đến thăm và dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại nhà tưởng niệm cố Chủ tịch ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng; thăm Trung tâm Giáo dục lao động số II, nơi đang quản lý giáo dục cai nghiện ma tuý, phục hồi sức khoẻ và hành vi nhân cách cho hơn 800 người nghiện ma tuý, trong đó có 200 người đã cai nghiện an toàn và tái hoà nhập cộng đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng trong triển khai có hiệu quả dự án xây dựng trung tâm, bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời ghi nhận cố gắng của cán bộ, học viên trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Chính phủ để đầu tư xây dựng Trung tâm giáo dục lao động xã hội số II thành một trung tâm kiểu mẫu của cả nước. Bộ LĐ-TB&XH sẽ nghiên cứu một số đề xuất của Trung tâm về chế độ trợ cấp tiền ăn, tiền sinh hoạt phí, thuốc chữa bệnh của học viên sao cho hợp lý hơn.

Tiếp đó, Bộ trưởng cùng đoàn đã đi thăm, tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Xuyến ở xã Bát Trang, huyện An Lão và các cháu tại trẻ mồ môi Hoa Phượng; thăm địa điểm dự định triển khai sàn giao dịch lao động việc làm Hải Phòng.

Buổi chiều cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân và các thành viên trong đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác lao động thương binh và xã hội. Bộ trưởng đã ghi nhận những kết quả trong công tác an sinh xã hội của thành phố trong 7 tháng qua.

Đồng thời bà cũng đề nghị Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết việc làm cho người lao động, dành diện tích hợp lý để xây dựng sàn giao dịch việc làm. Về phần mình, Bộ sẵn sàng hỗ trợ Hải Phòng nguồn kinh phí để xây dựng sàn giao dịch việc làm lưu động và trung tâm giới thiệu việc làm.

Về vấn đề người có công, Bộ sẽ trình Chính phủ nâng mức trợ cấp cho người có công cho phù hợp với giá cả hiện nay. Bộ cũng xem xét để đầu tư kinh phí giúp Hải Phòng xây dựng thêm một trung tâm điều dưỡng người có công, góp phần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đối tượng này. Bộ cũng khuyến khích các doanh nghiệp tạo việc làm cho người nghiện sau cai…

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng đối với Hải Phòng trên tất cả các lĩnh vực lao động việc làm, chăm sóc người có công và phòng chống các tệ nạn xã hội. Thành phố sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, triển khai tích cực các hoạt động liên quan đến vấn đề lao động thương binh và xã hội, quyết tâm thực hiện có hiệu quả những đầu tư của cấp trên để xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển vững chắc.


ĐỨC TÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông