Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp làm việc với UBND TP Hải Phòng

16:23 29/07/2009

Chiều 28-7, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Lê Doãn Hợp làm việc với UBND TP Hải Phòng về đẩy mạnh phát triển công tác thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, suy thoái kinh tế.

Các cơ quan báo chí của Hải Phòng từng bước đổi mới về hình thức, nội dung, tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ của đất nước và thành phố. Hoạt động in, phát hành, xuất bản thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, không để xảy ra vi phạm. Mạng bưu chính công cộng phục vụ trung bình 3.000 người/ điểm bưu cục và bưu điện văn hoá xã, trừ huyện đảo Bạch Long Vỹ còn lại tất cả các xã đều có báo Nhân dân, Báo Hải Phòng đến trong ngày.

Đặc biệt, mật độ điện thoại đạt gần 200 thuê bao/ 100 dân, vượt chỉ tiêu của cả nước và của thành phố đến 2020. Giá dịch vụ viễn thông giảm bình quân 10%, doanh thu năm 2008 đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2007. Hạ tầng viễn thông cũng phát triển mạnh, bình quân trên 200 trạm BTS/ năm, nâng tổng số trạm lên 812 trạm, phủ mạng toàn thành phố, kể cả đảo Bạch Long Vỹ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời đề nghị thành phố Hải Phòng cần quan tâm hơn nữa đến phát triển hoạt động thông tin và truyền thông; bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Hải Phòng tranh thủ được các nguồn vốn của trung ương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển CNTT, bưu chính viễn thông.

HH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích